Nga kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Phát xít

Trong ngày 9/5 đã diễn ra các cuộc diễu binh, diễu hành ở những quy mô khác nhau tại nhiều thành phố lớn của Liên bang Nga.

Một không khí lễ hội thực sự đã ngập tràn khắp Liên bang Nga từ nhiều ngày nay. Ngày 9/5, 26 tỉnh, thành phố lớn ở Nga đã tổ chức diễu binh, duyệt binh.

Thủ đô Moscow, như thường lệ, vẫn là nơi diễn ra cuộc duyệt binh lớn nhất, nhưng năm nay, sự chú ý của người dân sẽ còn dành cho cuộc diễu binh lịch sử, lần đầu tiên được tổ chức hoành tráng cả ở bán đảo Crimea, tại thành phố Sevastopol. Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay được coi là hoành tráng nhất với rất nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Vũ khí hiện đại của quân đội Nga tham gia duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng (Ảnh: Reuters)

 Theo truyền thống, đúng 10h (giờ Moscow) tức 13h (giờ Hà Nội), lễ duyệt binh bắt đầu.

Trước đông đảo các vị quan khách, các cựu chiến binh của cuộc Chiến tranh Vệ Quốc Vĩ đại và hàng triệu người dân theo dõi trực tiếp qua truyền hình, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ niềm biết ơn của triệu triệu người dân các thế hệ.

Tổng thống Putin khẳng định: “Chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm những người đã hy sinh, trước những người đã không còn cùng chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm ơn các vị cựu chiến binh, chúng tôi tự hào về các vị”.

“Trong ngày trọng đại hôm nay, không có gì thân thương hơn, quý giá hơn các vị. Hàng triệu bông hoa dành cho các vị, những loạt pháo hoa dành cho các vị và cả cuộc duyệt binh cũng dành cho các vị. Nhưng trên tất cả, chúng tôi xin dâng các vị trái tim nóng bỏng của mình”- ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong ngày kỉ niệm (Ảnh: Ria Novosti)

 Ông Putin cảm nhận: “Các vị đã không chỉ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn lao động xây dựng đất nước… và các vị đã trao lại cho chúng tôi nhiệm vụ bảo vệ những thành quả đó, nhiệm vụ giữ gìn những giá trị đỉnh cao đó và giữ gìn tình yêu với Tổ quốc. Chúng tôi sẽ bảo vệ nước Nga và Lịch sử vẻ vang của đất nước”.

Tiếp đó, lần lượt diễu qua Quảng trường Đỏ là 149 đơn vị xe cơ giới, một con số kỷ lục xe quân sự tham gia duyệt binh. Các hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U, các xe thiết giáp chiến đấu, các hệ thống tên lửa chống tăng cũng như các khẩu pháo tự hành hiện đại đã được trình diễn trên Quảng trường Đỏ.

Trên bầu trời Moscow, bay ngang qua Quảng trường Đỏ và trình diễn những màn độc đáo là các oanh tạc cơ Su-24M và Su-34, máy bay tấn công Su-25, chiến đấu cơ Su-27 và MiG-29, máy bay đánh chặn Mig-31BM và máy bay vận tảỉ quân sự, các phi cơ tiếp nhiên liệu và máy bay lên thẳng.

Tại nhiều thành phố lớn, thành phố Anh hùng khác của Liên bang Nga, trong ngày 9/5 cũng diễn ra các cuộc diễu binh, diễu hành ở những quy mô khác nhau. Đáng chú ý là ở thành phố Sevastopol, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, quốc thiều Nga lại vang lên trong Ngày Chiến thắng và tại đây đã diễn ra 3 cuộc diễu binh.

Những cuộc vui, những hoạt động chào mừng sẽ kéo dài đến hết ngày 9/5 với rất nhiều hình thức phong phú dành cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi… ở các tụ điểm công cộng của nhiều tỉnh, thành phố lớn của nước Nga.

Những chương trình hoà nhạc ngoài trời với sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng sẽ được tổ chức ở nhiều địa điểm trong các thành phố. Và cao trào của các hoạt động này sẽ là cuộc bắn pháo hoa chào mừng vào buổi tối ở khắp các thành phố lớn của Liên bang Nga./.

Điệp Anh/vov.vn