Nga đề nghị HĐBA LHQ họp khẩn cấp về vấn đề Ucraina

Phái đoàn thường trực của Nga tại LHQ cho biết Hội đồng Bảo an LHQ sẽ tiến hành một phiên họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình ở khu vực đông Ucraina vào lúc 8 giờ tối (giờ GMT) ngày 14-4 theo đề nghị của Nga.

 1

Hãng tin Itar-Tass của Nga cũng cho biết, đại diện của Ucraina tại LHQ Yuriy Sergeyev sẽ tham dự cuộc họp của HĐBA để thảo luận về cuộc khủng khoảng nếu cuộc họp này được xác định là một phiên họp mở. Hãng tin này dẫn một nguồn tin cho biết: “Hình thức cuộc họp hiện vẫn chưa được xác định, các cuộc tham vấn vẫn đang diễn ra”.

Chủ tịch HĐBA cũng đã xác nhận trong một bức thư điện tử rằng tối ngày 13-4 các thành viên của hội đồng đã được mời tham dự “buổi tham vấn chính thức” về tình hình Ucraina. Đại diện của Nga tại LHQ đã gửi tin nhắn tới các phóng viên cho biết Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành phiên họp kín vào lúc 20 giờ ngày 14-4 theo yêu cầu từ phái đoàn Nga tại LHQ.

Phiên họp khẩn của HĐBA được triệu tập trong bối cảnh Tổng thống tạm quyền Ucraina Alexander Turchinov đã ra tối hậu thư yêu cầu những người biểu tình đang chiếm các tòa nhà chính phủ ở miền đông Ucraina phải hạ vũ khí và ra đầu hàng vào sáng ngày 14-4. Ông này cũng đe dọa rằng qua thời hạn này, những người biểu tình sẽ phải đối mặt với một “chiến dịch chống khủng bố với quy mô đầy đủ” của lực lượng quân đội.

Nguồn Nhân dân