- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Nga cảnh báo đáp trả hành động tăng cường hiện diện quân sự của NATO tại Baltic

Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Aleksander Grushko (A-lếch-xan-đơ Gru-scô) tuyên bố Moskva sẽ đáp trả hành động tăng cường hiện diện quân sự của liên minh quân sự này vào năm sau tại Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan.

NATO triển khai lực lượng ở Ba Lan và Baltic để đối phó với quân đội Nga. Ảnh minh họa

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên báo “Izvestia” (Tin tức) số ra ngày 31/10, ông Grushko nhấn mạnh kể từ khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales hồi năm 2014, nhìn chung không có bất kỳ tín hiệu tích cực nào đối với quan hệ Nga-NATO, và xu hướng này ngày càng mang tính lâu dài. NATO đã quyết định thành lập 4 tiểu đoàn đa quốc gia vào đầu năm 2017 tại các nước khu vực Baltic (Ban-tích) và Ba Lan nhằm tăng cường sườn phía Đông của khối. Theo ông Grushko, Nga sẽ không bỏ qua các hành động này của NATO và cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng NATO cũng đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực Biển Đen khi xem xét đề xuất thành lập một lữ đoàn tại Romania, cũng như các phương án cụ thể nhằm mở rộng sự hiện diện của khối quân sự này tại Biển Đen.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Vácsava (Ba Lan) tháng 7 vừa qua, NATO đã quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực sườn phía Đông của khối bắt đầu từ năm tới, với việc triển khai 4 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn khoảng 1.000 quân đóng luân phiên tại Ba Lan và 3 nước Baltic là Estonia, Latvia và Litva. Anh, Canada, Đức và Mỹ đã nhất trí giữ vai trò chỉ huy 4 tiểu đoàn nói trên, trong khi 24 quốc gia đồng minh NATO sẽ đóng góp về vận tải, thông tin liên lạc và y tế. Albania, Italy, Ba Lan và Slovenia sẽ điều động binh sĩ cho tiểu đoàn do Canada đứng đầu, triển khai tại Latvia. Đức dẫn đầu tiểu đoàn tại Litva với sự tham gia của Bỉ, Croatia, Pháp, Luxembourg, Hà Lan và Na Uy. Trong khi đó, Đan Mạch và Pháp sẽ hợp lực với đơn vị do Anh quản lý tại Estonia, còn Romania và Anh cử binh sĩ gia nhập tiểu đoàn do Mỹ chỉ huy tại Ba Lan. Ông Grushko cho rằng hành động này của NATO không phù hợp với Hiệp ước Cơ sở Nga-NATO được 2 bên ký kết năm 1997, theo đó NATO không được bố trí thêm lực lượng đáng kể trên cơ sở thường trực sát biên giới Nga./.

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*