Nắng nóng sẽ kéo dài 1 tuần nữa

Nắng nóng ở Bắc Bộ tạm thời giảm nhẹ nhưng sẽ nhanh chóng quay trở lại trong 2 ngày nữa. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục nắng nóng trên diện rộng đến hết ngày 21/5.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (15/5), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 – 38 độ, có nơi trên 39 độ như: Mường La (Sơn La): 40,2 độ; Yên Châu (Sơn La) 40 độ; Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,4 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 39,3 độ; Con Cuông (Nghệ An) 40,1 độ; Vinh (Nghệ An) 39,7 độ; Hà Tĩnh 39,2 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,9 độ; Ba Đồn (Quảng Bình) 39,6 độ; Đồng Hới và Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,3 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 39,8 độ;…

Ngày hôm nay (16/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ; các tỉnh ven biển Trung Bộ nhiệt độ từ 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo, khu vực Bắc Bộ nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại từ ngày 17/5 đến khoảng ngày 20/5.

Còn ở khu vực Trung Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 39 độ và dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 21/5.

Ảnh minh họa

Nắng nóng ở nhiều nơi kéo dài 1 tuần nữa – ảnh: Tuệ Khanh

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (16/5):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.  

Nguồn Vnmedia