- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước

Ngày 1/3, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện và GS,TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tham dự và chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: VH

Mục đích hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; cung cấp các luận cứ khoa học góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu các chương trình, dự án, đề tài về lý luận chính trị. Đồng tổ chức, chủ trì một số hội thảo trong nước và quốc tế về những vấn đề lớn liên quan đến chính trị. Trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến lý luận chính trị. Chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị. Phối hợp đề xuất các kiến nghị chính sách cho Trung ương Đảng và Chính phủ về các vấn đề liên quan đến lý luận chính trị. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hội đồng Lý luận Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hợp tác giữa hai cơ quan, thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ đã cam kết. Chủ động tư vấn cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh định hướng những vấn đề lý luận cần tập trung nghiên cứu; phối hợp xây dựng, triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Phối hợp thực hiện các cuộc hội thảo, tọa đàm, khảo sát, nghiên cứu đánh giá và dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị. Chuyển giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kết quả những công trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các đề tài khoa học trong chương trình nghiên cứu lý luận chính trị cấp nhà nước, các ấn phẩm do Hội đồng phát hành. Cử các cán bộ có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn phù hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo yêu cầu. Duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai cơ quan.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai Chương trình hợp tác giữa hai cơ quan và nghiêm chỉnh thực hiện các nhiệm vụ đã cam kết. Phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương trong tư vấn về định hướng những vấn đề lý luận cần tập trung nghiên cứu; tham gia xây dựng, triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước trong chương trình hợp tác giữa hai bên. Phối hợp tổ chức và triển khai thực hiện các cuộc hội thảo, tọa đàm, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị. Cung cấp tài liệu, cử các cán bộ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn  phù hợp tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chắt lọc, chuyển giao cho Hội đồng lý luận Trung ương kết quả những công trình nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ, đề tài khoa học các cấp, các bản tin thường kỳ, ấn phẩm do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát hành liên quan đến lý luận chính trị. Duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai cơ quan.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, việc hợp tác giữa hai cơ quan nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi bên, khẳng định mối quan hệ khăng khít của hai cơ quan. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn hai cơ quan sẽ có tiếng nói thống nhất để công tác phối hợp đi vào trọng tâm, có chất lượng cao và phát huy được hiệu quả.

Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú cho biết: Việc hợp tác giữa hai cơ quan là dịp để phát huy lợi thế của mỗi bên. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị hàng đầu của Đảng. Tất cả các cán bộ, lãnh đạo của Hội đồng Lý luận Trung ương đều là học viên của Học viện. Thêm vào đó, các đồng chí giám đốc Học viện qua các thời kỳ đều trực tiếp là cán bộ chủ chốt của Hội đồng. Ngoài ra, Hội đồng và Học viện cùng thực hiện nhiều chương trình nghiên cứu lý luận chính trị; cùng tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm quan trọng; nhiều cán bộ của Hội đồng tham gia vào công tác giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ… GS. TS Phùng Hữu Phú khẳng định, trong thời gian tới, Hội đồng sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung mà hai bên ký kết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước./

Nguồn ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*