Nam bộ tiếp tục mưa to

Gió mùa Tây Nam ở Nam bộ đang hoạt động với cường độ mạnh nên từ nay đến ngày 9-8, ở Tây Nguyên và Nam bộ sẽ liên tục có mưa vừa, mưa to; riêng miền Đông Nam bộ và Nam Tây Nguyên có nơi mưa rất to…

Chiều 6-8, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cảnh báo, gió mùa Tây Nam ở Nam bộ đang hoạt động với cường độ mạnh. Do tác động trực tiếp của hình thái thời tiết xấu này, từ nay đến ngày 9-8, ở Tây Nguyên và Nam bộ sẽ liên tục có mưa vừa, mưa to; riêng miền Đông Nam bộ và Nam Tây Nguyên có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ, miền Đông Nam bộ và Nam Tây Nguyên có nơi trên 120mm/24 giờ). Thời điểm mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, gây các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc xoáy, mưa to đã làm hàng trăm ngôi nhà ở đồng bằng sông Cửu Long bị sập hoặc hư hỏng trong những ngày qua.

Cụ thể, tại Sóc Trăng bị sập, tốc mái 194 căn nhà; tại Cần Thơ có 83 căn nhà bị sập, tốc mái; tại Kiên Giang có gần 200 căn. Tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), suốt 3 ngày qua mưa liên tục, khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm đảo là thị trấn Dương Đông ngập đến 0,5m; 33,6km đường giao thông khác cũng bị ngập.

Tại Cà Mau, đến ngày 6-8, đã có 1 người chết, 1 người bị thương, sập hoàn toàn 133 căn nhà, tốc mái 632 căn, ngập 1.743 căn và hư hỏng 2.540m đường giao thông… Thiệt hại ước tính hơn 28 tỷ đồng.

Ngày 6-8, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu Hà Văn Quỳnh (10 tuổi, trú bản Sa Ná, xã Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa), là một trong 6 người của gia đình ông Hà Văn Tiệu bị lũ cuốn trôi vào sáng ngày 3-8. Thi thể cháu được tìm thấy trên sông Luồng, đoạn qua địa bàn bản Bo (xã Na Mèo), cách bản Sa Ná khoảng 3km.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Thao Văn Súa (33 tuổi, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) hy sinh trong khi giúp dân tránh lũ. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao cho gia đình anh Súa bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh truy tặng anh và thư thăm hỏi gia đình anh Súa của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Trước đó, ngày 3-8, anh Thao Văn Súa trong khi giúp dân di dời ra khỏi vùng có nguy cơ bị sạt lở, nguy hiểm thì bị đất đá từ trên núi ập xuống vùi lấp, tử vong. Dịp này, Trung ương Đoàn cũng đã truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Thao Văn Súa.

Nam bộ tiếp tục mưa to ảnh 1Lực lượng bộ đội cứu trợ bà con vùng lũ bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: TTXVN
Trước đó, Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phạm Bá Huy (26 tuổi, trú bản Nhài, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Sáng 3-8, bản Sa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn) bị lũ quét cuốn theo nhà cửa và hàng chục người, trong đó có ông Lương Văn Chon (52 tuổi). Ông Chon bị lũ cuốn trôi và mắc kẹt trên ngọn cây trên sông Luồng, cách bờ khoảng 70m. Vì lũ lớn, nước chảy xiết nên lực lượng chức năng đã lên nhiều phương án tiếp cận, giải cứu nhưng bất thành. Lúc này anh Huy đã xung phong mặc áo phao bơi ra đưa được ông Chon vào bờ an toàn. Ghi nhận hành động dũng cảm của anh Huy, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã tặng bằng khen cho anh.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) sẽ đẩy mạnh việc chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung trong các lĩnh vực khí tượng thủy văn (KTTV), tài nguyên nước và biến đổi khí hậu. Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành khẳng định tại cuộc họp tổ chức chiều 6-8, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Công Thành cũng khẳng định, 5 cơ sở dữ liệu dùng chung có thể sử dụng ngay được của 3 lĩnh vực KTTV, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu gồm có: trạm đo KTTV, radar thời tiết, giám sát hệ thống vận hành hồ, nước ngầm, mạng lưới sông ngòi.

Theo cập nhật từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tính đến 17 giờ ngày 6-8, có 12 người chết và 9 người bị thương do mưa lũ, bão số 3, áp thấp suy yếu từ bão số 3.

Cụ thể, số nạn nhân thiệt mạng: Thanh Hóa 7 người; Bắc Kạn 1 người; Điện Biên 1 người; Lào Cai 1 người; Sơn La 1 người, Phú Thọ 1 người. 9 người còn mất tích thì có 8 tại Thanh Hóa và 1 tại Điện Biên.

Nguồn SGGP