Năm 2022: Hơn 1,5 tỷ đồng “Nâng bước đến trường” cho học sinh khó khăn

(THTG) Chiều ngày 6-1, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, VNPT Tiền Giang, Hội Khuyến học tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Ban trị sự Giáo hội phật giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức Tổng kết Chương trình “Nâng bước đến trường” năm 2022 và triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình trong năm 2023.

Năm 2022 là năm thứ 14 chương trình “Nâng bước đến trường” được tổ chức. Năm qua, chương trình đã trao học bổng chính trị giá từ 39 đến 43 triệu đồng cho 26 học sinh của 11 huyện, thị thành trên địa bàn tỉnh. 520 học sinh nhận học bổng phụ, mỗi suất gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và nhiều phần quà. Tổng số tiền từ các suất học bổng chính và phụ là 1,5 tỷ đồng, tăng gần 400 triệu đồng so với năm 2021.

Tong ket chuong trinh Nang buoc den truong.mpg_snapshot_03.26.625

Tong ket chuong trinh Nang buoc den truong.mpg_snapshot_05.55.760

Hình ảnh trong buổi tổng kết. Ảnh: Lê Thi.

Trong suốt 14 năm thực hiện chương trình, các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, bạn xem đài ủng hộ để chương trình hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu ứng để thu hút ngày càng nhiều nhà hảo tâm đóng góp cho chương trình. Từ 20 đơn vị, cá nhân đã tăng hơn 40 đơn vị cá nhân tham gia tài trợ chương trình. Suất học bổng ngày một tăng đã kịp thời hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giúp các em đã vượt qua nghịch cảnh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp theo nguyện vọng. Trong năm, nhiều học sinh nhận học bổng từ Chương trình còn được Thượng tọa Thích Quảng Lộc – Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền giang – Trụ trì Chùa Vĩnh Tràng đã nhận hỗ trợ tiếp tục khi các em thi đậu vào các trường Đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và có nguyện vọng đi học tiếp.

806_BPHONG1535.MXF_snapshot_06.47.331

Trao học bổng “Nâng bước đến trường”.  Ảnh: Bùi Phong.

Sang năm 2023, Chương trình “Nâng bước đến trường” tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng đồng hành, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp bước cho các em tiếp tục cắp sách đến trường, thực hiện được ước mơ.

Yến Vân