Năm 2019, Tiền Giang thu hút 25 dự án tổng vốn đầu tư trên 13.320 tỉ đồng

(THTG) Chiều ngày 16-12, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Tổng kết công tác đầu tư ngoài ngân sách năm 2019. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị, cùng dự có ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2019-12-16-15h55m54s212

vlcsnap-2019-12-16-15h58m00s510

Quang cảnh hội nghị tổng kết  công tác đầu tư ngoài ngân sách năm 2019.  Ảnh: Việt Bình

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, năm 2019 Tiền Giang thu hút được 25 dự án, với tổng với đầu tư đăng ký mới trên 13.320 tỉ đồng, trong đó có 21 dự án đầu tư trong nước và 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu so với năm 2018, thì số dự án đầu tư vào tỉnh Tiền Giang giảm, tuy nhiên qui mô và nguồn vốn đầu tư tăng cao, với số vốn đầu tư tăng hơn gấp 3 lần so với năm 2018.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án tại địa phương, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại liên quan đến các công tác giải phóng mặt bằng; công tác lập danh mục dự án mời gọi đầu tư; việc xác định quy mô, tổng mức đầu tư các dự án… trên cơ sở đó, lãnh đạo các địa phương chia sẻ những bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục cần các ngành chức năng tháo gỡ.

vlcsnap-2019-12-16-15h56m01s199

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Phát biểu kết luận, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị các sở ngành và địa phương quan tâm và nắm bắt những khó khăn, kịp thời tháo gỡ cho nhà đầu tư, không gây phiền hà cho nhà đầu tư, tích cực hỗ trợ về mặt pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai, đẩy nhanh tiến độ để các dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đầy kinh tế địa phương phát triển.

Thùy Trang