- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Mỹ vô địch thế giới về xuất khẩu máy bay chiến đấu

Theo công bố mới nhất của Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới TSAMTO, Mỹ đứng ở vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng của thế giới về xuất khẩu chiến đấu cơ. Với khoảng cách không đáng kể, Nga giành được vị trí số 2. Vị trí số 3 thuộc về Trung Quốc.

RIA Novosti dẫn lời đại diện chính thức của Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới TSAMTO cho biết, đứng vị trí  thứ nhất trong bảng xếp hạng là Mỹ, thứ 2 là Nga và thứ 3 là Trung Quốc.

Nga đảm bảo vững vàng vị thế nhờ hợp đồng dự kiến ​​với các nước Trung Quốc, Kazakhstan, Ai Cập và Việt Nam

Điều khiến các chuyên gia quân sự đó là việc Nga duy trì chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng thế giới về các nhà cung cấp chiến đấu cơ mới. Điều này giúp Nga có cơ hội tốt đẹp giành chiến thắng trong hàng loạt cuộc đấu thầu ở Châu Á và Mỹ Latinh.

Enduring Freedom

Trung tâm Phân tích Thương mại vũ khí thế giới đánh giá, Hoa Kỳ có tiềm năng cao về ký hợp đồng cung cấp máy bay F-35 cho một số quốc gia.

Mặc dù, Nga cũng có nhiều cơ hội giành chiến thắng trong loạt cuộc đấu thầu đang và sắp diễn ra, dành cho việc mua bán máy bay chiến đấu, cụ thể là ở Venezuela, Indonesia, Iran, Malaysia và Peru. Tuy nhiên, để khoảng cách xuất khẩu vũ khí so với Mỹ không bị cách xa và giữ vững vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng này, Nga cần có những hợp đồng mới, bởi từ 2016 mỗi năm đều tăng số lượng tiêm kích Mỹ F-35 xuất khẩu theo hợp đồng hiện tại.

Lao Động

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*