- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Mỹ và IEA không “cứu” được giá dầu

Việc Nga tấn công Ukraine tiếp tục gây biến động thị trường năng lượng khi giá dầu tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần 14 năm qua.

Giá dầu thô Mỹ tăng thêm 7,4% hôm 4-3 (giờ địa phương) khép lại tuần đầy biến động ở mức 115,68 USD/thùng. Đó là mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 22-9-2008, chỉ một tuần sau vụ phá sản của Tập đoàn ngân hàng đầu tư Lehman Brothers.

Theo đài CNN, mức tăng mới đây khiến giá dầu thô đắt hơn gần 26% so với ngay trước thời điểm Nga tấn công Ukraine và bất chấp việc Nhà Trắng và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo bơm ra thị trường khoảng 60 triệu thùng từ các kho dự trữ dầu khẩn cấp.

Mỹ và IEA không “cứu” được giá dầu - Ảnh 1.

Một trạm xăng ở Bắc Carolina. Ảnh: Reuters

Dầu thô Brent đã tăng 7% lên 118,11 USD hôm 4-3. Đó cũng là mức đóng cửa cao nhất của giá dầu Brent kể từ tháng 2-2013.

Phát ngôn viên của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Nhà Trắng đang tìm cách giảm nhập khẩu dầu từ Nga, đồng thời bảo vệ các gia đình Mỹ trước sự tăng vọt của giá cả. Việc Nga tấn công Ukraine đã khiến giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2014. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ đang tập trung vào việc giảm thiểu tác động lên các gia đình.

Cố vấn kinh tế trưởng của Nhà Trắng Brian Deese nói với CNBC rằng chính quyền Mỹ đang theo dõi chặt chẽ thị trường dầu mỏ toàn cầu. Tổng thống Biden hôm 1-3 thông báo Mỹ sẽ tung ra 30 triệu thùng từ kho dự trữ dầu chiến lược để giúp ổn định thị trường. Tuy nhiên, giá vẫn tiếp tục tăng.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*