- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Mỹ tiếp tục trả đũa Trung Quốc

Washington hôm 8-5 ban hành quy định thắt chặt thị thực đối với các nhà báo Trung Quốc trong động thái trả đũa cách Bắc Kinh đối xử với các nhà báo Mỹ

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 11-5. Theo đó, các phóng viên Trung Quốc sẽ có thời hạn thị thực tối đa 90 ngày và có lựa chọn gia hạn. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng với các nhà báo có hộ chiếu Hồng Kông hay Macau, theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Loại thị thực này thường không giới hạn về thời gian và không cần phải gia hạn nếu nhân viên không chuyển sang một công ty hay cơ quan truyền thông khác.

Mỹ và Trung Quốc đã có hàng loạt hành động trả đũa liên quan đến các nhà báo trong những tháng gần đây. Hồi tháng 3, Trung Quốc đã trục xuất các nhà báo Mỹ đến từ 3 tờ báo lớn của nước này.

Trước đó một tháng, Washington cho biết sẽ bắt đầu đối xử với 5 cơ quan truyền thông Trung Quốc hoạt động tại Mỹ như các đại sứ quán nước ngoài. Một ngày sau khi Mỹ có bước đi này, Bắc Kinh đã trục xuất 3 phóng viên của tờ báo Mỹ The Wall Street Journal, gồm 2 người Mỹ và 1 người quốc tịch Úc.

Trả đũa Bắc Kinh, Mỹ siết quy định cấp thị thực cho nhà báo Trung Quốc - Ảnh 1.

Mỹ và Trung Quốc đã có hàng lọat các hành động trả đũa liên quan đến các nhà báo trong những tháng gần đây. Ảnh: Reuters/Aly Song

Một quan chức cấp cao của DHS cho biết quy định mới sẽ cho phép bộ này xem xét thường xuyên hơn việc xin cấp thị thực cho nhà báo Trung Quốc. Đồng thời, điều này gần như sẽ giảm số lượng nhà báo Trung Quốc tại Mỹ.

Động thái trên của Mỹ chắc chắn khiến quan hệ với Trung Quốc thêm xấu đi giữa lúc hai nước đang tranh cãi về dịch Covid-19. Hôm 8-5, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc và Nga “bắt tay” để phát tán thông tin giả về dịch Covid-19.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng virus Sars-CoV-2 (gây Covid-19) sẽ “biến mất mà không cần vắc-xin” và dự tính sẽ có hơn 95.000 ca tử vong tại Mỹ.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong tuần lễ tồi tệ của nước Mỹ khi tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 14,7%, so với mức 3,5% hồi tháng 2. Theo thống kê, có đến 20 triệu người mất việc làm trong tháng 4.

Trả đũa Bắc Kinh, Mỹ siết quy định cấp thị thực cho nhà báo Trung Quốc - Ảnh 2.

Hôm 8-5, Tổng thống Donald Trump nói virus Sars-CoV-2 sẽ “biến mất mà không cần vắc-xin”. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, thông tin thư ký báo chí của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence bị mắc Covid-19 đã dấy lên nỗi lo về mối đe dọa này trong Nhà Trắng. Hôm 7-5, một trong những người nhân viên của ông Trump cũng cho kết quả dương tính với Sars-CoV-2.

Hiện tại, số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ chạm mốc hơn 77.000 người với 1,3 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 29.000 ca nhiễm mới hôm 8-5.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*