- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Mỹ phô trương lực lượng khi chi viện cho đại sứ quán ở Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 31-12-2019 cho biết khoảng 750 binh sĩ nước này được triển khai đến Trung Đông lập tức sau khi xảy ra các vụ biểu tình bạo lực nhằm vào Đại sứ quán nước này ở thủ đô Baghdad – Iraq.

Theo ông Esper, số binh sĩ này thuộc Sư đoàn Không vận 82 và Mỹ dự kiến triển khai thêm quân trong vài ngày tới. Một số quan chức Mỹ giấu tên cho đài Fox News biết tổng số binh sĩ được đưa đến Trung Đông thời gian tới có thể lên đến 4.000 người, nếu cần.

Khoảng 60.000 binh sĩ Mỹ hiện có mặt tại Trung Đông, trong đó có khoảng 5.000 người tại Iraq. Theo Lầu Năm Góc, quân số Mỹ ở khu vực này đã tăng thêm 14.000 kể từ tháng 5-2019 do “mối đe dọa” từ Iran gia tăng.

Động thái trên diễn ra sau khi đám đông người biểu tình giận dữ ném đá về phía Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và đốt một chốt an ninh ngay tại lối vào nơi này trong ngày cuối năm 2019. Lực lượng an ninh Mỹ và Iraq đã chặn được đám đông xông vào bên trong nên không có thiệt hại nghiêm trọng.

Vụ tấn công được cho là nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ xuống Iraq và Syria hôm 30-12-2019, khiến 25 tay súng Iraq thuộc nhóm dân quân Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn thiệt mạng.

Mỹ phô trương lực lượng khi chi viện cho đại sứ quán ở Iraq - Ảnh 1.

Người biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad – Iraq hôm 1-1-2020 Ảnh: Reuters

Đám đông biểu tình đã rút đi sau khi hơn 100 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng với trực thăng tấn công xuất hiện để tăng cường an ninh cho cơ sở ngoại giao này. Một đoạn clip cho thấy trực thăng đã bắn pháo sáng khi được triển khai đến Đại sứ quán Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đội ngũ nhân viên ngoại giao ở đó vẫn an toàn và hiện chưa có kế hoạch sơ tán họ.

Vụ tấn công chưa từng có nhằm vào phái bộ ngoại giao Mỹ ở Iraq đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ của cuộc xung đột ủy nhiệm giữa Mỹ và Iran, trong lúc đẩy quan hệ Washington – Baghdad xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo Reuters, đây được xem là thách thức mới đối với chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump trong năm mới.

Nhà lãnh đạo này đã quy trách nhiệm vụ tấn công cho Iran và dọa sẽ có hành động trả đũa nhưng sau đó nói lại rằng ông không muốn chiến tranh xảy ra. Trong khi đó, Tehran khẳng định không liên quan gì đến vụ việc và cảnh báo Washington về nguy cơ tính toán sai lầm.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*