Mỹ Lợi B chủ động đối phó với triều cường sắp tới

      Tại xã Mỹ Lợi B, xã đầu nguồn vùng lũ của huyện Cái Bè (tiếp giáp với tỉnh Đồng Tháp), mực nước ở các con kinh đã bắt đầu xuống, tuy nhiên công việc gia cố đê bao ở những ấp có vườn cây ăn trái vẫn không chủ quan. Dọc theo các ô đê bao, những chiếc máy bơm vẫn được chạy hết công sức để bơm nước ra ngoài. Ở ấp Hưng Lợi, chiếc xáng dây vẫn đang tiếp tục hoạt động trên tuyến kinh Phèn để gia cố tuyến đê đang bảo vệ 110 ha với 360 hộ trong đê, trong đó có khoảng 40 ha vườn cây ăn trái. Ông Bùi Văn Công, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trong 2 đợt triều cường vào các ngày 30/9 và 26/10, đội xung kích phòng, chống lụt bão của xã (22 người) và 4 tiểu đội thường trực của 4 ấp đã làm việc cật lực để gia cố các đoạn đê yếu, các cống, đập tạm… Hơn 187,3 ha vườn cây ăn trái bị ngập nước và gần 4 ha vườn cây ăn trái bị vỡ bờ bao đã được xử lý kịp thời bằng cách tăng cường máy bơm để bơm nước ra ngoài nhằm hạn chế cây chết do bị ngập nước. Một số vườn cây ăn trái trong đê bao ở ấp Hưng Lợi được bảo vệ an toàn, vẫn có trái bán trong mùa lũ thu được lợi nhuận cao. Cụ thể như hộ ông Châu Văn Bình với 1,3 ha vườn trồng xoài Đài Loan hơn 2 năm tuổi, vừa mới cho thu hoạch mỗi ngày trung bình 1 tấn với giá bán từ 22.000-25.000 đồng/kg…

Công tác chủ động phòng ngừa dịch bệnh phát sinh trong và sau lũ do nước ngập trên địa bàn xã đã được Trạm Y tế xã chuẩn bị bài bản. Theo bà Huỳnh Thị Thanh Nga, Phó Trưởng Trạm y tế xã, ngay từ khi nước lũ vừa xuống, Trạm y tế tổ chức 2 đội cấp cứu ứng trực 24/24h cùng cơ số thuốc cần thiết đáp ứng nhu cầu đột xuất. Trạm tiến hành tiêm vacxin ngừa các bệnh có thể phát sinh trong mùa lũ (thương hàn) cho 7.000 em học sinh trong xã; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lượng hóa chất cloramin khử khuẩn để cấp phát cho các hộ dân có nhu cầu xử lý môi trường sau khi nước lũ rút. Ngoài ra, Trạm y tế còn kết hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức tuyên truyền cho người dân trong xã thông qua mạng lưới tổ y tế ấp và cộng tác viên dân số về những biện pháp xử lý môi trường, chủ động phòng tránh dịch bệnh xảy ra sau khi nước lũ rút. Nhờ công tác chuẩn bị được chủ động tốt nên đến nay tình hình sức khỏe của người dân trên địa bàn xã được bảo đảm.

Trong buổi khảo sát và làm việc với UBND xã Mỹ Lợi B vào ngày 3/11, ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè đánh giá cao công tác phòng, chống lũ lụt của địa phương trong nỗ lực bảo vệ an toàn người dân và vườn cây ăn trái trong lũ 2011. Bên cạnh đó, tình hình nước lũ rút chậm và đợt triều cường rằm tháng 10 âm lịch có khả năng dân cao, lãnh đạo UBND xã và người dân cần tiếp tục tăng cường các biện pháp cần thiết như gia cố đê, cống, đập để tránh thiệt hại; chuẩn bị công tác gieo sạ vụ lúa đông xuân 2011-2012 đúng thời vụ…