Mỹ dọa áp thuế 150% với Nhóm BRICS
Theo Hãng tin Tass, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các thành viên tổ chức liên chính phủ BRICS (gồm 10 nước là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) rằng, Mỹ sẽ áp mức thuế quan lên tới 150% để đáp trả bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra đồng tiền thay thế đồng USD.
Lo vị thế USD lung lay
Phát biểu tại Hiệp hội Thống đốc đảng Cộng hòa ở thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích gay gắt ý định của các nước BRICS muốn thiết lập đồng tiền riêng, đồng thời cũng lưu ý đến khả năng BRICS có thể chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Ông Trump nhắc lại một trong những điều đầu tiên mà ông từng đề cập sau lễ nhậm chức ngày 20-1 là sẽ áp thuế 150% đối với bất kỳ quốc gia BRICS nào đề cập đến việc loại bỏ USD. Hiện các nước BRICS chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào sau phát ngôn mới nhất của ông Donald Trump.

EU, Trung Quốc đòi công bằng
Cũng liên quan tới cuộc chiến thuế quan, trước đó, Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc đã lên tiếng về thuế đối ứng của Mỹ. Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế, ông Maros Sefcovic, yêu cầu việc áp dụng các mức thuế cần phải đảm bảo lợi ích của cả EU và Mỹ.
Trao đổi với báo giới, ông Sefcovic nói rõ, EU sẵn sàng làm việc với phía Mỹ về việc giảm thuế đối với hàng hóa công nghiệp và thúc đẩy mua các sản phẩm Mỹ. Ngoài ra, ông cũng cho rằng bất kỳ chính sách áp thuế đối ứng nào của Mỹ cũng phải đảm bảo sự công bằng và yếu tố có lợi cho cả hai bên. Về giải pháp thu hẹp thâm hụt thương mại với Mỹ, ông Sefcovic cho biết, EU đang tìm cách tăng cường nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ để lấp vào nguồn cung thiếu hụt từ Nga. Ông bày tỏ tin tưởng các nước thành viên EU tìm thêm được cả những cách thức khác giúp cân bằng lại cán cân thương mại với Mỹ và thời gian để thực hiện được điều đó sẽ không quá dài.
Cùng lúc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn, cảnh báo, chiến tranh thương mại và thuế quan chỉ gây tổn hại đến lợi ích của người dân trên toàn thế giới, trong khi không đem lại thắng lợi cho bất cứ bên nào. Do đó, ông nhấn mạnh Bắc Kinh và Washington nên giải quyết các mối quan ngại thông qua đối thoại và tham vấn trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
Trong một tuyên bố khác, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Hà Á Đông, cho rằng, thương mại quốc tế dựa trên lợi thế so sánh của từng quốc gia, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nâng cao phúc lợi cho người dân. Vì vậy, Mỹ cần hợp tác với các nước khác để tìm ra giải pháp thông qua tham vấn bình đẳng để giải quyết vấn đề, thay vì áp đặt các biện pháp thuế như hiện nay.
Nguồn SGGP
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.