- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Mỹ bắn cảnh cáo 13 tàu chiến Iran áp sát nguy hiểm

Một nhóm tàu tuần duyên Mỹ đã bắn cảnh cáo khoảng 30 phát súng sau khi bị các tàu tấn công nhanh của Iran tiếp cận “không chuyên nghiệp và không an toàn” ở eo biển Hormuz, Lầu Năm Góc cho biết hôm 10-5.

 Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết những phát súng cảnh cáo được bắn sau khi 13 tàu tấn công nhanh của Hải quân Iran tăng tốc, tiếp cận 6 tàu tuần duyên Mỹ ở khoảng cách 137 m trong lúc nhóm tàu Mỹ hộ tống tàu ngầm tên lửa dẫn đường Georgia.

“Nhóm tàu Iran hành xử rất khiêu khích…Việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) hành xử không an toàn, không chuyên nghiệp. Đây là kiểu hành động có thể khiến ai đó bị thương, có thể dẫn đến một tính toán sai lầm thực sự trong khu vực. Những hành động như vậy chẳng mang lại lợi ích gì” – ông Kirby khẳng định, đồng thời cho biết nhóm tàu Iran đã rời đi sau loạt đạn cảnh cáo.

Mỹ bắn cảnh cáo 13 tàu chiến Iran áp sát nguy hiểm - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby. Ảnh: Reuters

Đây là lần thứ 2 kể từ tháng rồi các tàu quân sự Mỹ phải bắn cảnh cáo vì điều họ khẳng định là hành vi không an toàn của các tàu Iran trong khu vực, theo báo The Guardian.

Vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh các cường quốc thế giới và Iran đang tìm cách đẩy nhanh nỗ lực đưa Washington và Tehran trở lại Thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

 Giới chức Mỹ đã trở lại thủ đô Vienna – Áo, vào tuần rồi để tiến hành vòng đàm phán gián tiếp thứ 4 với Iran nhằm hồi sinh thỏa thuận nêu trên.

Trước đó, vào năm 2018, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Washington khỏi thỏa thuận này. Đến năm 2019, Tehran bắt đầu vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận.

Mỹ bắn cảnh cáo 13 tàu chiến Iran áp sát nguy hiểm - Ảnh 2.

Tàu chiến Iran tập trận tại Ấn Độ Dương hồi tháng 2. Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*