Ông Trump phản đòn, tăng thuế với 550 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc

Ngay sau khi Trung Quốc công bố một đợt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa của Mỹ hôm 23-8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với 550 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc đang bị đánh thuế ở mức 25% sẽ tăng lên 30% kể từ ngày 1-10, trong khi 300 tỉ USD hàng hóa còn lại, dự kiến bị đánh thuế 10% vào tháng 9 hoặc tháng 12, sẽ tăng lên mức 15%.

Thêm vào đó, ông Trump còn chỉ trích Trung Quốc vì áp đặt đợt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa của Mỹ, mô tả chúng “mang động cơ chính trị”.

Ông Trump phản đòn, tăng thuế hàng nhập khẩu Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với 550 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: AP

Tuyên bố được ông Trump đưa ra ngay sau khi Trung Quốc nói sẽ áp thuế đối với 75 tỉ USD hàng hoá của Mỹ.

Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh sẽ áp thuế 2 lô hàng của Mỹ vào ngày 1-9 và 15-12. Trong đó, 5.078 sản phẩm của Mỹ sẽ bị tăng thuế 5 hoặc 10% và xe, phụ tùng ô tô do Mỹ sản xuất sẽ bị áp thuế 5 hoặc 25%.

Sau khi Trung Quốc tuyên bố động thái này, ông Trump đả kích trên Twitter: “Chúng tôi không cần đến Trung Quốc. Thành thật mà nói, sẽ tốt hơn nếu không có họ”. Ông Trump cho biết thêm các công ty Mỹ đã được lệnh tìm kiếm giải pháp thay thế Trung Quốc ngay lập tức.

Nguồn NLĐ