- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Mỹ, Anh doạ trừng phạt Tổng thống Putin, Nga lên tiếng

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ mang tính huỷ hoại về chính trị thay vì gây tổn hại cho ông.

Cảnh báo được ông Peskov đưa ra tại cuộc họp báo ở thủ đô Moscow ngày 26-1. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, các chính trị gia Mỹ nói về lệnh trừng phạt cá nhân tiềm tàng đối với Tổng thống Putin là những người “không có đủ kiến ​​thức chuyên môn về vấn đề đó”.

“Một động thái như vậy sẽ mang tính hủy hoại về chính trị thay vì gây tổn hại (cho Tổng thống Putin)” – ông Peskov nhấn mạnh.

Đề cập đến lời kêu gọi đóng băng tài sản của Tổng thống Putin, ông Peskov tiết lộ nhà lãnh đạo Nga giữ tiền tại ngân hàng Rossiya vốn đang chịu lệnh trừng phạt.

Mỹ, Anh doạ trừng phạt Tổng thống Putin, Nga lên tiếng - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Dù thực hiện một loạt hành động triển khai quân sự gần biên giới Ukraine trong thời gian gần đây nhưng Nga khẳng định họ không lên kế hoạch can thiệp vào nước láng giềng. Các nước phương Tây đe doạ sẽ trừng phạt Nga nếu điều đó xảy ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Putin và Anh cũng nói rằng họ sẽ không loại trừ khả năng này.

Cùng ngày 26-1, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev không có phản ứng đối với bất kỳ phản hồi nào của Mỹ gửi đến Nga. Moscow đang hy vọng Washington phản hồi bằng văn bản liên quan tới các đề xuất an ninh của nước này.

Ông Kuleba cũng cáo buộc Nga đang cố gắng “gieo rắc sự hoảng loạn” ở Ukraine. “Số lượng binh sĩ Nga ở biên giới có thể không đủ để thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhưng không có nghĩa là họ không thể làm như vậy sau này. Rủi ro đang ở mức cao” – ông Kuleba nói.

Nga tập trận quân sự

Ngày 26-1, Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự và triển khai thêm lực lượng và máy bay chiến đấu tới Belarus nhằm chuẩn bị cho các cuộc tập trận vào tháng 2. Động thái này diễn ra trước thềm cuộc đàm phán 4 bên ở Paris – Pháp về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*