Muôn sắc hoa xuân tại Nhật Bản

Không chỉ có hoa anh đào, mùa xuân nước Nhật còn bừng sắc thắm với bảng phối màu các loài hoa thủy tiên, tulip, nemophila, đỗ quyên, shibazakura…

Đến với cội nguồn của hoa anh đào từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 4, du khách sẽ được chiêm ngưỡng loài hoa mang ý nghĩa thắp lên sắc xuân cho đất và người Nhật Bản vào đúng thời điểm hoa nở đẹp nhất. Giữa không gian cổ kính, thâm trầm mà nền nã, muôn sắc hoa anh đào bung nở đến rợp trời như điểm tô thêm nét duyên tươi cho những công trình kiến trúc, dù ở Tokyo hay cố đô Kyoto.

polyad

Hoa anh đào Tokyo Nhật Bản.

 

polyad

Hương sắc hoa anh đào.

Đến với “hành trình vàng” Tokyo – núi Phú Sĩ, du khách sẽ được dịp chiêm ngưỡng sắc hoa anh đào điểm xuyết khắp các điểm tham quan tiêu biểu. Đó là núi Phú Sĩ – biểu tượng của đất nước Nhật Bản với chiếc mũ kiêu hãnh màu tuyết trắng. Du khách còn được tham quan hồ Ashi thơ mộng bên triền núi Hakone, công viên Ueno, đền thờ Thần Đạo Meiji Shrine hay chùa Asakusa. Đây là những điểm cầu an linh thiêng đầu năm của người Nhật và du khách…

Trong hành trình theo tuyến Đông Bắc Nhật Bản đến Tokyo – công viên Hitachi – Hanamiyama – vườn hoa Ashikaga – núi Phú Sĩ, du khách có cơ hội đặt chân đến 3 đại hoa viên nổi tiếng Hitachi, Hanamiyama và Ashikaga. Với diện tích 3,5 ha, công viên Hitachi như bức tranh tràn ngập sắc vàng pha đỏ của hơn một triệu bông hoa thủy tiên vàng, hơn 170 loại hoa tulip khoe sắc rực rỡ. Trong khi đó, công viên Ashikaga lại như những thảm màu với các sắc hoa tulip, hoa hồng, đỗ quyên… Còn Hanamiyama là một công viên hoa đẹp nằm trên sườn núi, mỗi độ xuân về luôn làm mê đắm bao du khách với vẻ đẹp ngỡ ngàng của hàng nghìn cây hoa anh đào nở rộ…

polyad

Thiếu nữ Nhật Bản bên hoa anh đào.

Nguồn VN Express