- Giá các mặt hàng nông sản tăng \"nóng\". - Tiền Giang có 13 trại gia cầm đạt chuẩn VietGAP. - Phòng GD-ĐT TP. Mỹ Tho xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tiền Giang lần thứ XI năm học 2023-2024. - Khởi công công trình \'Nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông, Tân Phú Đông - Hôm nay (24-4), học sinh lớp 12 bắt đầu thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. - Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù. - Bộ Y tế yêu cầu không giấu giếm sự cố y khoa. - Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 2 nhiệm kỳ. - TPHCM: Đánh sập đường dây \'tín dụng đen\' cho vay gần 4.000 tỷ đồng, thu lợi hơn 600 tỷ đồng. - Ngày 25/4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng. - Tình trạng thừa cân, béo phì ở TP HCM tiếp tục tăng...

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, tính đến 6 giờ, ngày 3/12, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho 2 địa phương này. Trong đó, có 4 người chết, 2 người mất tích và 3 người bị thương.

Trong số những thiệt hại này thì cả 4 người chết và 3 người bị thương đều thuộc tỉnh Bình Định; còn 2 người bị mất tích là tại tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài các thiệt hại về người, mưa lũ cũng đã làm sập 40 nhà của người dân 2 tỉnh kể trên, trong đó Bình Định có 36 nhà và Quảng Ngãi có 4 nhà.

Các xã Khu đông huyện Phù Cát tỉnh Bình Định chìm trong nước lũ (ảnh: Báo Bình Định)

Về nông nghiệp, theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, đến nay mưa lũ đã làm 9.559 ha diện tích lúa (Quảng Ngãi: 347ha, Bình Định: 9.212ha), 1.948 ha rau, hoa màu (Quảng Ngãi: 1.218ha, Bình Định: 730ha), 100.000 chậu hoa, cây cảnh bị ngập úng, hư hỏng; 20 con gia súc, 6.050 con gia cầm chết; 17,15km đường giao thông tỉnh, huyện, xã tại Quảng Ngãi bị sạt lở; 133 đập, 10 cầu bị hư hỏng.

Mưa lũ cũng làm 9.410 nhà dân bị ngập lụt (trong đó Quảng Ngãi: 666 nhà, Bình Định: 8.744 nhà). Đến nay tại Quảng Ngãi, đã có 260 hộ dân được di dời đến nơi an toàn (Huyện Nghĩa Hành: 215 hộ, Huyện Tư Nghĩa: 45 hộ). Ngoài ra, tại các xã Phổ Ninh, Phổ Thuận huyện Đức Phổ, địa phương đang tổ chức di dời, sơ tán một số hộ dân vùng trũng, thấp xen ghép đến nơi an toàn.

Ngoài các thiệt hại trên, theo Chi cục phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đến sáng 3/12, mưa lũ đang làm nhiều hồ chứa trên địa bàn dâng cao. Trong đó, tại các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ hầu hết trung bình đạt từ 80-90% dung tích thiết kế (Quảng Bình 95%, Quảng Trị 97%, Thừa Thiên- Huế 81%); có 05 hồ đang vận hành xả qua cửa van gồm: Quảng Trị: 03 hồ (Kinh Môn, Phú Dụng), Thừa Thiên- Huế: 03 hồ (Phú Bài 2, Châu Sơn, Thềm Lúa)..

Với các hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ, trung bình đạt từ 90- 96% dung tích thiết kế. Một số hồ còn đạt mức thấp như: Lộc Trung 78% (Quảng Nam); Sông Biêu 64% (Ninh Thuận)…

Riêng về tình hình trữ nước các hồ trong khu vực, Chi cục PCTT khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết thêm: Tỷ lệ dung tích ở các hồ các tỉnh đều đạt từ 90% trở lên. Trong đó Đà Nẵng 90%, Quảng Nam 95%, Quảng Ngãi 96%, Bình Định 90%, Khánh Hòa 92%, Phú Yên 90%, Ninh Thuận 95%. Trong số các hồ tại khu vực, hiện có  06 hồ đang vận hành xả qua cửa van gồm Quảng Nam: 01 hồ (Phú Ninh), Quảng Ngãi: 03 hồ (Liệt Sơn, Núi Ngang, Diên Trường), Bình Định: 02 hồ (Định Bình, Núi Một).

Tại các tỉnh Tây Nguyên, hầu hết các hồ có mực nước xấp xỉ mực nước dâng dưới trung bình; trung bình đạt từ 85-95% dung tích thiết kế; một số hồ còn đạt mức thấp như: Đắk Loh 66% (Kon Tum), Ea Kao 74% (Đắk Lắk)… Có 05/8 hồ có cửa vận đang vận hành xả của tỉnh Đắk Lắk (Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ, Buôn Yông, Ea Soup Hạ, Vụ Bổn).

Với các hồ thủy điện trong khu vực, hiện các hồ hoạt động bình thường theo quy trình. Tính đến 06h30, ngày 03/12, có 02 hồ đang xả với lưu lượng lớn gồm: Sông Tranh 2: 1.762 m3/s, Sông Hinh: 600m3/s.

Mặc dù mực nước các hồ chứa tại miền Trung- Tây Nguyên đều đã đầy, song theo nhận định của Chi cục PCTT khu vực miền Trung và Tây Nguyên, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm nay ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa, mưa vừa, riêng Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (50-150mm).

Mưa lớn tiếp tục làm cho lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục đang lên, tuy nhiên các sông ở Bình Định đang xuống. Dự báo, trong 6 giờ tới, mực nước trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên, các sông ở Bình Định tiếp tục xuống. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định./.

Theo ĐCSVN

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*