Mưa lớn và lốc xoáy làm 17 căn nhà và nhiều diện tích hoa màu, cây ăn trái bị thiệt hại

(THTG) Ngày 7/5, ông Võ Văn Nhanh – Phó chủ tịch UBND huyện Cai Lậy  đã đi khảo sát, nắm tình hình thiệt hại về nhà ở và sản xuất của người dân tại xã Bình Phú do mưa to kèm theo lốc xoáy gây ra vào chiều ngày 6/5/2018.

vlcsnap-2018-05-07-15h37m10s604

vlcsnap-2018-05-07-15h37m26s858

vlcsnap-2018-05-07-15h37m37s548

Nhà ở và cây trái bị hư hại sau trận mưa lớn và lốc xoáy chiều ngày 6/5/2018. Ảnh: Thanh Tùng

Theo chính quyền xã Bình Phú, chiều ngày 6/5, trên địa bàn xã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy đã làm khoảng 17 căn nhà tại 2 ấp Bình Long và Bình Phong bị tốc mái, trong đó có 3 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, các căn còn lại bị tốc mái từ 30% đến 70%. Ngoài ra, nhiều diện tích cây màu và cây ăn trái bị đổ ngã, thiệt hại nặng. Rất may, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy, đồng thời thống kê cụ thể thiệt hại, báo cáo về huyện để có hướng hỗ trợ kịp thời cho người dân ổn định cuộc sống./..

Thanh Tùng