Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm gần 10 hecta lúa hè thu sớm huyện Tân Phước bị đỗ ngã

(THTG) Vụ hè thu sớm 2018, huyện Tân Phước xuống giống gần 5.100 hecta, đến nay phần lớn diện tích đã bước vào giai đoạn làm đòng và trỗ, một số ít diện tích bước sang giai đoạn ngậm sữa và chín.

Still0522_00002Still0522_00001Still0522_00004

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm cho nhiều diện tích lúa hè thu sớm huyện Tân Phước bị đỗ ngã

Khoảng 14 giờ chiều ngày 21/5, một cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm nhiều diện tích lúa hè thu sớm của nông dân bị ảnh hưởng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, huyện Tân phước có gần 10 hecta lúa bị ảnh hưởng, tập trung nhiều nhất ở các xã: Tân Hòa Tây, Thạnh Hòa, và một phần của ấp Láng biễn, xã Mỹ Phước tây, Thị xã Cai lậy đã bị đổ ngã. Trà lúa bị ảnh hưởng đang trong giai đoạn trỗ đều và ngậm sữa, vì vậy nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng và năng suất lúa.

Trước tình hình trên, lãnh đạo địa phương đã vận động người dân khẩn trương bơm, tháo nước chống ngập úng và tích cực chăm sóc, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Theo dự báo của ngành chức năng, do Nam bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, nên thường xuất hiện giông lốc, gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

Phúc Thịnh