Mưa lớn bất thường, lũ thượng nguồn sông Hồng lên cao

Sáng nay (10-11), mực nước thượng nguồn sông Hồng, đoạn chảy qua TP Lào Cai bất ngờ lên cao. Theo Đài khí tượng – thủy văn Lào Cai, mức nước lên cao tới 78,9m, biên độ lũ đạt 1,9m.


Lũ lên cao trên sông Hồng, tại Thành phố Lào Cai, ngày 10-11.

Nguyên nhân là do trong mấy ngày qua, xuất hiện vùng hội tụ trên cao, gây mưa trên diện rộng; từ ngày 8-11, có thêm đợt không khí lạnh với cường độ mạnh từ phía bắc tràn xuống khiến thời tiết tại Lào Cai chuyển xấu hơn, mưa lớn bất thường, lượng mưa gia tăng mạnh.

Mưa lớn, kéo dài liên tục khiến các sông, suối trong tỉnh xảy ra một đợt lũ nhỏ, riêng sông Hồng do có mưa lớn phía thượng nguồn (Trung Quốc), đồng thời nước từ thượng lưu ào ạt đổ về sinh lũ khá cao. Lúc 9 giờ, ngày 10-11, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mức nước lên tới 78,95m; biên độ lũ đạt mức 1,98m. Lũ dâng cao bất thường đã gây ngập úng một số diện tích rau xanh của người dân trồng dọc hai bên vùng thấp ven sông Hồng về phía hạ lưu TP Lào Cai.

Đây được coi là trận lũ dị thường trong diễn biến thời tiết nhiều năm qua. Trước đó, vào ngày 12-11-1986, trên sông Hồng đã xảy ra một trận lũ lớn chưa từng có, đỉnh lũ chỉ kém đợt lũ lịch sử xảy ra váo tháng tháng 8-1971, là 80cm.

Nguồn Nhân dân