Một số thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ mắc Covid-19

Hải quân Mỹ hôm 4-9 thông báo “một số lượng nhỏ” thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã mắc Covid-19.

Người phát ngôn Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, bà Reann Mommsen cho biết các thủy thủ đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 27/8,  khi tàu sân bay USS Ronald Reagan đang di chuyển tại khu vực Thái Bình Dương. Trước đó, từ ngày 22-26/8, tàu sân bay đã ghé cảng ở đảo Guam.

tau ronald reagan -usni

Tàu sân bay Ronald Reagan. Ảnh: USNI.

Toàn bộ thủy thủ mắc Covid-19 hiện đã được điều trị y tế và đưa ra khỏi tàu sân bay USS Ronald Reagan. Hải quân Mỹ hiện đang điều tra về nguồn lây nhiễm Covid-19 trên tàu sân bay này.

Hồi đầu năm nay, Covid-19 cũng đã bùng phát trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ khiến một thủy thủ thiệt mạng và hơn 1.000 thủy thủ khác nhiễm bệnh.

Nguồn vov.vn