Một ngày khoảng 950 ma men bị xử lý trong cao điểm TTATGT

(THTG) Sau một tháng thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch của Bộ Công an, trung bình một ngày lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý khoảng 950 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và trên 400 xe chở quá tải, cơi nới thành thùng.

vlcsnap-2021-12-30-08h42m58s190.png

Người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tại nạn giao thông. Ảnh: Việt Bình

Theo báo cáo tính từ ngày 20/6 khi bắt đầu thực hiện cao điểm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động gần 422.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tổ chức tuần tra kiểm soát. Qua đó đã phát hiện, xử lý gần 241.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 374,4 tỷ đồng; tước khoảng 35.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ gần 51.300 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2021, xử phạt tăng 29.250 trường hợp, tiền phạt tăng hơn 170,9 tỷ đồng. Trong đó, xử lý gần 28.600 người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn; trên 13.200 trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ và khoảng 25.200 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng đã xử lý 4.500 trường hợp chở quá vạch mớn nước an toàn; 102 trường hợp không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị an toàn kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và trên 350 trường hợp vi phạm về đăng ký, đăng kiểm.

Mạnh Cường