Mô hình trồng hoa Tết của Cựu chiến binh xã Lương Hòa Lạc
(THTG) Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, với đức tính cần cù chịu khó, chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường, cứ mỗi độ Xuân về, Tết đến là những hội viên Cựu chiến binh ở xã Lương Hoà Lạc, huyện Chợ Gạo đầu tư trồng hoa, cung ứng thị trường hoa tươi chưng vào dịp Tết cổ truyền dân tộc.
Mô hình trồng hoa Tết của Cựu chiến binh xã Lương Hòa Lạc
Đây là mô hình trồng hoa Vạn Thọ, Phụng Hoàng, Mào Gà,.., của Cựu chiến binh Đoàn Văn Vĩ, ấp Lương Phú C, rộng hơn 1.200m2. Ông Vĩ cho biết: Tết nào cũng vậy, ông đều trồng trên dưới 2.000 chậu hoa các loại. Tầm 20 tháng chạp, gia đình đem ra chợ Lương Hoà Lạc bán. Số còn lại ông Vĩ vừa bán vừa chia sẻ cho người dân địa phương để trang trí cho gia đình.
Với tinh thần không ngại khó và nhạy bén trong làm kinh tế, ông Vĩ đã trồng và chăm sóc hoa Tết như một thú vui lúc về già và đây cũng là nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Cách ông bày trí vườn hoa không chỉ thu hút khách đến mua mà còn tạo nên một không gian thú vị và độc đáo. Ngoài vụ hoa phục vụ cho dịp Tết, gia đình còn trồng hoa cung ứng ngày rằm. Còn ngày thường ông trồng các loại rau màu… để mang ra chợ bán.
Còn đây là ruộng hoa Tết của CCB Lê Văn Tiền, ấp Lương Phú B. Chỉ là vì yêu hoa, trồng chơi ngày Tết còn dư đem bán, thấy có hiệu quả kinh tế, nên ông Tiền dần mở rộng diện tích trồng. Tết năm nay, ông Tiền xuất bán trên 4.000 chậu hoa các loại.
Các loại hoa trồng Tết được ông Tiền chọn trồng chủ lực vẫn là giống hoa vạn thọ, phụng hoàng, mào gà. Ông Tiền chia sẻ thêm: để hoa ra to, đều nở đúng dịp Tết, ông phải lựa chọn mua từ vùng có uy tín chất lượng, nhờ áp dụng kỹ thuật, nên vườn hoa phát triển tốt. Vụ hoa Tết này, ông Tiền trồng tăng gần 200 chậu hoa cúc vì có khách đặt. Đặc biệt, ông còn mạnh dạn thiết kế thêm nhiều chậu hoa vạn thọ đại, mỗi chậu 15 cây, với giá bán 800 ngàn đồng/cặp.
Không chỉ khẳng định hiệu quả mô hình, mà CCB Đoàn Văn Vĩ, Lê Văn Tiền còn duy trì nét đẹp truyền thống chơi hoa ngày Tết, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nghề trồng hoa Tết mang lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại đời sống tương đối khá nên các ông cũng có tâm huyết vận động anh em CCB cùng làm để nâng cao đời sống.
Bên cạnh, Hội CCB còn tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền địa phương, ngành, đoàn thể hướng dẫn hội viên khai thác lợi thế vùng, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại hoa, đưa các giống hoa mới về thử nghiệm để giúp hội viên CCB có thể làm giàu với nghề trồng hoa.
Hồng Tuyến – Võ Duy
0 Bình luận
Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.