Mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao đem lại lợi nhuận tốt cho nông dân

(THTG) Ngày 9-10, tại huyện Gò Công Tây, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết điểm trình diễn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa.

vlcsnap-2020-10-09-15h40m12s700

vlcsnap-2020-10-09-15h40m00s165

Các hộ dân tham gia sản xuất trình diễn lúa ứng dụng công nghệ cao dự hội nghị sơ kết. Ảnh: Minh Trí

Có 22 hộ dân ở Hợp tác xã Thạnh Hòa, xã Bình Tân tham gia sản xuất trình diễn 9,7 hecta lúa ứng dụng công nghệ cao. Sở nông nghiệp và PTNT hỗ trợ 40% chi phí lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời thường xuyên đi thăm đồng, dự báo sâu bệnh và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho nông dân trong mô hình. Kết quả sản xuất cho thấy chi phí đầu tư trong và ngoài điểm trình diễn chênh lệch gần 1 triệu đồng/ha, trong đó điểm trình diễn giảm chi phí giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật do ít sâu bệnh hại nhưng lại tốn chi phí cấy mạ khay so với phương thức sạ truyền thống. Tuy nhiên, lợi nhuận cuối cùng vẫn cao hơn 2.510.000 đồng/ha. Đặc biệt, điểm trình diễn giảm công lao động trong bối cảnh khan hiếm lao động như hiện nay và bảo vệ môi trường.

vlcsnap-2020-10-09-15h38m14s052

vlcsnap-2020-10-09-15h38m06s568

Cánh đồng lúa được sản xuất theo mô hình ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Minh Trí

Từ kết quả tích cực này, trong vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 tới đây, Hợp tác xã nông nghiệp xã Thạnh Hòa sẽ nhân rộng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất lúa lên 405 hecta.

Kim Nữ