Minh Phương và Kim Hồng giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam

       Sáng 12/5, tại Nhà hát Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải phóng đã công bố và trao giải thưởng các danh hiệu: Quả bóng vàng, bạc, đồng của nam, nữ cầu thủ và danh hiệu cầu thủ trẻ, cầu thủ ngoại xuất sắc nhất của năm 2010.

Với 387 điểm, tiền vệ Nguyễn Minh Phương (đang khoác áo CLB SHB Đà Nẵng) đã trở thành chủ nhân của Quả bóng vàng năm 2010 dành cho nam. Quả bóng bạc thuộc về cầu thủ Nguyễn Thành Lương (Hà Nội ACB) với 182 điểm. Với 89 điểm, Nguyễn Vũ Phong (Becamex Bình Dương) đã giành danh hiệu Quả bóng đồng.

Việc Minh Phương giành Quả bóng vàng năm 2010 là hoàn toàn xứng đáng và đã được nhiều người dự đoán từ trước. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình Minh Phương được nhận danh hiệu Quả bóng vàng.

 

Trần Thị Kim Hồng và Nguyễn Minh Phương
giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2010
Ảnh: Zing.vn


Minh Phương là cầu thủ trưởng thành từ CLB Cảng Sài Gòn của cựu huấn luyện viên Tam Lang và cùng đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đoạt chức vô địch quốc gia năm 2001. Năm 2002, anh chuyển sang đầu quân cho Gạch Đồng Tâm Long An (nay là Đồng Tâm Long An). Trong năm 2010, Minh Phương đã giúp Đồng Tâm Long An từ vị trí cuối bảng ở lượt đi lọt vào top 5 V-League và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Kết thúc mùa giải 2010, Minh Phương đến đầu quân cho CLB Đà Nẵng của HLV Huỳnh Đức, sau 8 năm thi đấu cho Đồng Tâm và cùng CLB đoạt hai chức vô địch quốc gia, Siêu Cup quốc gia…

Ở nội dung bình chọn dành cho nữ, chiến thắng đã thuộc về tiền vệ Trần Thị Kim Hồng (CLB Thành phố Hồ Chí Minh) với 283 điểm. Quả bóng bạc thuộc về thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (CLB Thành phố Hồ Chí Minh) với 258 điểm. Trung vệ Nguyễn Thị Ngọc Anh (CLB Hà Nội) đoạt Quả bóng đồng với 140 điểm.

Ngoài danh hiệu Quả bóng vàng dành cho nam và nữ, Ban Tổ chức cũng đã tiến hành trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2010 và Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất năm 2010. Với 78 điểm, tiền vệ Nguyễn Đăng Quyết của CLB Hà Nội T&T đã trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2010. Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất thuộc về tiền đạo Samson (Cao su Đồng Tháp).