Mâu thuẫn trên biển, hẹn lên bờ giải quyết,  02 đối tượng bị xử phạt hành chính

(THTG) Ngày 21-6, Đồn Biên phòng Kiểng Phước – Bộ đội Biên phòng Tiền Giang ra quyết định phạt hành chính 02 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, có mang theo vũ khí thô sơ.

Theo đó, ngày 16/6/2021, tại chốt kiểm soát của Trạm kiểm soát Biên phòng Vàm Láng, thuộc Đồn Biên phòng Kiểng Phước xảy ra vụ việc tụ tập, chuẩn bị đánh nhau có sử dung hung khí tự chế, giữa phương tiện TG 97506 TS do ông Nguyễn Thanh Sang, SN 1989, ngụ khu phố 2, thị trấn Vàm Láng điều khiển, cùng với 08 đối tượng khác đến từ phương tiện TG 90010 TS của ông Trần Minh Phong, SN 1987, ngụ ấp Lạc Hòa, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang để giải mâu thuẫn. Phát hiện vụ việc, Trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng đã kịp thời ngăn chặn, tịch thu toàn bộ số hung khí và tiến hành lập hồ sơ, xác minh làm rõ vụ việc.

vlcsnap-2021-06-23-14h43m04s782

vlcsnap-2021-06-23-14h43m18s737

Các đối tượng và hung khí lực lượng chức năng thu giữ đươc. Ảnh: Đoàn Phát

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân là vào ngày 13/6/2021, phương tiện của ông Sang và ông Phong có xảy ra mâu thuẫn va chạm, làm phương tiện của ông Sang bị thiệt hại một số ngư cụ. Vụ việc xảy ra trên khu vực biển Cửa Đại, thuộc tỉnh Bến Tre. Đến ngày 14/6/2021, ông Sang đến Trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng trình báo vụ việc và được Trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng yêu cầu các phương tiện vào bờ để xử lý. Đến ngày 16/6/2021, ông Phong điều khiển phương tiện đến trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng, thì ông Sang cùng Nguyễn Văn Tiền, sinh năm 1996, ngụ khu phố Chợ 2, thị trấn Vàm Láng và một số đối tượng khác mang theo hung khí tự chế đến gây rối.

Ngày 21/6/201, Đồn Biên phòng Kiểng Phước ra quyết định phạt hành chính 4 triệu đối với Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Văn Tiền, về hành vi gây rối trật tự công cộng, có mang theo vũ khí thô sơ, đồng thời yêu cầu hai bên thỏa thuận bồi thường thiệt hại.

Đoàn Phát