Malaysia đóng cửa hơn 250 trường học do nắng nóng

Ngày 11/4, Malaysia đã phải đóng cửa hơn 250 trường học ở các bang Perlis và Pahang do nắng nóng.

Hơn 100.000 học sinh ở Malaysia phải nghỉ học do nắng nóng.
Truyền thông địa phương dẫn thông báo của Bộ Giáo dục Malaysia cho biết, lệnh đóng cửa này là biện pháp bảo đảm an toàn và sức khỏe cho hơn 100.000 học sinh khi nhiệt độ tại Pahang và Perlis đã vượt quá 37 độ C trong hơn 3 ngày qua.

Ngoài các trường cấp 1 và cấp 2, các nhà trẻ tại một số khu vực ở bang Pahang cũng phải đóng cửa.

Theo Tổng giám đốc Cục Khí tượng Malaysia Che Gayah, đợt nắng nóng này sẽ sớm kết thúc bởi Malaysia sắp bước vào mùa mưa.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2016, thế giới đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong lịch sử.

Nhiều vùng ở châu Á chịu ảnh hưởng của nắng nóng do El Nino, gây thiệt hại về nông nghiệp cũng như dẫn đến việc thiếu nước sinh hoạt.

Nguồn http://baochinhphu.vn/