Malaysia chính thức lĩnh án phạt từ FIFA

Liên đoàn Bóng đá thế giới vừa đưa ra một loạt án phạt dành cho Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) sau khi để xảy ra tình trạng CĐV gây bạo loạn trong trận đấu ở vòng loại World Cup ngày 8-9 với tuyển Saudi Arabia.

Do bực tức với thất bại ê chề của đội nhà trước Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) ở trận đấu trước đó (thua đến 10 bàn không gỡ), rất đông người hâm mộ Malaysia đã ném pháo sáng xuống mặt sân kèm theo việc đốt lửa nghi ngút trên các khán đài SVĐ Shah Alam.

CĐV Malaysia làm loạn trên khán đài SVĐ Shah Alam

Trước cảnh hỗn loạn (khi đó đội khách đang dẫn 2-1 và trận đấu cũng đã bước vào những phút cuối cùng), cầu thủ 2 đội đã có lúc phải tìm cách rút vào đường hầm lánh nạn. Trong khi đó, người hâm mộ của đội khách thì tá hỏa chạy khắp nơi tìm chỗ trú thân giữa mịt mùng khói lửa. Trận đấu bị ngắt quãng suốt vài phút sau đó.

Thậm chí, một số người hâm mộ của đội khách còn tìm cách “ăn miếng trả miếng” trên khán đài, khiến tình hình thêm rối ren và căng thẳng.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 11 kẻ quá khích và may mắn là không có ai bị thương. Tuyển chủ nhà có bàn thắng danh dự do công của chân sút Mohd Safiq Rahim ghi được ở phút thứ 70.

Ủy ban kỷ luật của FIFA cho biết qua một bản thông báo rằng sau khi đã điều tra kỹ càng, họ đi đến kết luận về việc FAM phải “nhận trách nhiệm về những hành vi bạo lực của CĐV”.

Và hậu quả tất yếu là trận đấu kế tiếp trên sân nhà của tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup vào ngày 17-11 sẽ được diễn ra trên sân đấu mà cổ động viên bị cấm cửa hoàn toàn.

FAM cũng sẽ phải nộp phạt số tiền 40.000 france Thụy Sĩ (tương đương 58.000 USD), đồng thời nhận cảnh cáo từ cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới.

Chưa hết, kết quả trận đấu với UAE cũng được điều chỉnh lại khi Malaysia bị xử thua 0-3. Như vậy, đội bóng với biệt danh Những chú hổ tiếp tục đứng bét bảng đấu mà họ góp mặt, đó là chưa kể bị trượt xuống tận hạng 171 thế giới trên bảng xếp hạng mới nhất của FIFA.

Chủ tịch Sheikh Salman của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng từng khẳng định rằng tổ chức này “đặc biệt quan ngại” về những hành vi gây rối của CĐV Malaysia và bày tỏ ủng hộ tuyệt đối dành cho cuộc điều tra của FIFA.

Cuộc bạo loạn Shah Alam được cho là gây nên chủ yếu bởi nhóm CĐV mang tên “Ultras Malaya” vốn đã cực lực chỉ trích liên đoàn bóng đá nước này là tổ chức “thiếu năng lực cần thiết” và đe dọa sẽ làm gián đoạn trận đấu tai tiếng nêu trên.

Ngày 8-10 tới đây, tuyển Malaysia sẽ có trận giao hữu quốc tế với tuyển Lào tại Băng-cốc rồi làm khách trên sân của Timor Leste ở vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 15-10. Tiếp đến là những trận đấu không hề dễ dàng trước Palestine (12-10) và UAE (18-10).

Nguồn SGGP