M.U lại mất điểm trên sân nhà: Khủng hoảng chưa hồi kết

     Mục tiêu chen chân vào tốp 4 Giải Ngoại hạng Anh để dự Champions League mùa tới của M.U đang trở nên khó khăn sau khi họ bị Fulham cầm chân 2-2 vào rạng sáng 10-2 ở trận đấu muộn vòng 25

Bị loại khỏi League Cup và FA Cup, chắc chắn mất ngôi vô địch, mục tiêu chen chân vào tốp 4 để dự Champions League mùa tới của M.U cũng đang trở nên khó khăn sau khi họ bị Fulham cầm chân 2-2 rạng sáng 10-2. Có vẻ như chuỗi khủng hoảng của thầy trò D. Moyes vẫn chưa đến hồi kết.

Khi M.U còn do Sir Alex Ferguson dẫn dắt, người ta hay đề cập “Fergie Time” (thời gian của Fergie), cụm từ nhắc đến nỗi lo sợ của mọi đối thủ khi đối đầu cùng “quỷ đỏ”. Đó là khoảng thời gian cuối trận đấu mà trên sân, cầu thủ M.U gia tăng áp lực để đối thủ mắc sai lầm còn bên ngoài đường piste, Sir Alex liên tục gây sức ép đối với trọng tài để đội nhà được bù giờ nhiều nhất có thể. Người ta đồn rằng dưới sức ép của ông, các trọng tài sẽ bù giờ cho đến khi nào M.U ghi được bàn thắng quyết định thì thôi!

Vidic (trái) và Evra mắc lỗi vị trí khi để Bent đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Fulham ở phút bù giờ.Ảnh: REUTERS
Vidic (trái) và Evra mắc lỗi vị trí khi để Bent đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Fulham ở phút bù giờ.Ảnh: REUTERS

Lên thay đồng hương, Moyes không chỉ khiến M.U mất đi “đặc ân” đó mà ông còn kém xa người tiền nhiệm trên nhiều phương diện, kể cả khả năng tận dụng thời cơ và sự may mắn. Nhiều lần, M.U đã dẫn bàn trước nhưng lại đánh mất ưu thế này ở cuối trận. Chỉ tính ở giải ngoại hạng, M.U đã mất điểm đến 4 lần, gồm các trận gặp Cardiff (để cho Kim Bo-kyung gỡ hòa 2-2 phút 90+1), Southampton (Lallana gỡ hòa 1-1 phút 89), Everton (Oviedo ghi bàn duy nhất phút 86) và ở trận đấu với Fulham rạng sáng 10-2 (Bent gỡ hòa 2-2 phút 90+4)!

Điểm yếu của HLV Moyes chính là khi đội nhà đang dẫn bàn, ông vẫn xua quân tràn lên tấn công nhưng quên rằng hàng thủ M.U không còn mạnh như xưa! Đội chủ sân Old Trafford không còn khả năng áp đặt thế trận và duy trì sức ép lên đối thủ. Nhiều đội bóng đang ở nửa cuối bảng xếp hạng cũng có thể chơi ngang ngửa hay đánh bại được “quỷ đỏ”, kể cả trên sân Old Trafford.

Theo báo Daily Mail, từ đầu mùa, HLV D. Moyes đã có đến 83 sự thay đổi trong đội hình M.U và chính việc thiếu ổn định về nhân sự đã khiến đội thi đấu sa sút nghiêm trọng. Một khi hàng thủ quá già nua vẫn phải gánh trách nhiệm, hàng công què quặt do thường xuyên chấn thương (Rooney, Van Persie, Welbeck) thì thất bại của M.U không phải là điều bất ngờ.

HLV Moyes có lẽ khó bị sa thải khi lãnh đạo M.U sắp chi 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng vào hè tới. Tuy nhiên, nếu “quỷ đỏ” không giành được suất dự Champions League mùa tới, các ông chủ người Mỹ có lẽ sẵn sàng bồi thường hợp đồng để tránh cảnh cổ phiếu của CLB rớt giá và các nhà tài trợ xem xét lại hợp đồng quảng cáo…

Nguồn NLĐ