M.U – Chelsea : J. Mournho có “ngại” D. Moyes?

       Ngay từ vòng đấu thứ hai Premier League 2013-2014, giới hâm mộ sẽ được chứng kiến trận kịch chiến giữa hai thế lực lớn nhất của bóng đá Anh M.U và Chelsea. Cả hai đội bóng này đều có sự thay đổi huấn luyện viên – đương kim vô địch có Moyes trong khi “người đặc biệt” J. Mourinho trở về Chelsea và ai cũng biết, đây là hai HLV cùng có tinh thần “chiến đấu” máu lửa nhất. Vì thế, có lẽ cả thế giới bóng đá đang nóng lòng chờ cuộc tỉ thí đỉnh cao này.                                                   

                           

     Đây là trận đấu đầu tiên trên sân nhà Old Traford của tân HLV D. Moyes đồng thời cũng là thử thách lớn của nhà cầm quân người Scotland này. Dù mới chỉ là vòng đấu thứ hai, thắng thua không ảnh hưởng nhiều đến cả mùa giải kéo dài 38 vòng đấu, nhưng chắc chắn cả M.U và Chelsea đều muốn thắng trận này, bởi chiến thắng không chỉ có 3 điểm, mà nó còn đánh mạnh vào tinh thần của đối thủ trong cuộc đua giành ngôi vô địch. Chỉ qua một vòng đấu (Chelsea đã đá sớm vòng 3), cả M.U và Chelsea đã bộc lộ những điểm mấu chốt về nhân lực và chiến thuật của mình. M.U sẽ khiến đối thủ vô cùng lo ngại với sát thủ Van Persie. Chân sút người Hà Lan này ghi cả hai bàn trong trận siêu cúp nước Anh và lập cú đúp trận đầu tiên thắng Swansea 4-1 tuần trước. Trong khi ấy, Chelsea thắng cả hai trận bằng phong cách Mourinho, nhưng hàng tiền đạo của đội bóng thành Luân Đôn vẫn chưa lập công. Chính vì thế, J. Mourinho chưa từ bỏ việc theo đuổi chân sút của chính M.U là W. Rooney. Cũng có thể Chelsea thật sự cần W. Rooney, nhưng cũng có thể đây là “đòn” tâm lý của “người đặc biệt” J. Mourinho. Cuối mùa giải trước, Chelsea thắng M.U 1-0 trên sân Old Traford với bàn thắng của J. Mata. Cũng nên nhớ rằng, J. Mata đều ghi bàn vào lưới M.U trong ba trận gần đây nhất. Phía M.U cũng có một Hernandez có duyên trong các trận gặp Chelsea – trong 9 trận gặp Chelsea, có tới 6 trận anh này ghi bàn. Tuy nhiên, bộ đôi Van Persie – D. Welbeck có thể sẽ khiến cả W. Rooney và Hernandez phải ngồi dự bị.

     Về thể lực, Chelsea có phần thua thiệt hơn vì họ phải đá sớm trận vòng 3 gặp Aston Villa bởi tuần sau phải gặp Bayern Munich tranh siêu cúp châu Âu. Các chuyên gia dự đoán, J. Mourinho sẽ chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công trên sân Old Traford. Họ có các cầu thủ có tốc độ tốt để chơi theo cách này.

     Lực lượng hai bên rất cân bằng, Chelsea nhỉnh hơn đôi chút ở hàng tiền vệ với những Hazard, J. Mata, F. Lampard, Oscar. Ramires… nhưng M.U mạnh hơn ở hàng tiền đạo với Van Persie, D. Welbeck, W. Rooney. Thắng bại sẽ phụ thuộc nhiều vào chiến thuật của hai nhà cầm quân và vào sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao. D. Moyes không có danh tiếng và bề dày thành tích như A. Ferguson, nhưng về tinh thần chiến đấu và khả năng đối phó với các đội bóng được coi là mạnh hơn, thì ông lại có phần hơn vị lão tướng đồng hương Scotland này (HLV Ferguson thường rất lúng túng khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh như Barcelona, Real Madrid…). Khi còn dẫn dắt Everton, D. Moyes từng nhiều lần khiến các “ông lớn” phải ôm hận, trong đó có chính M.U của ông bây giờ. Chỉ sau vài trận cùng M.U, D. Moyes dường như đã vượt ra khỏi các bóng của Ferguson trên sân Old Traford để vững vàng đưa “Quỷ đỏ” tiếp tục tiến lên.

     J. Mourinho từng lấn át A. Ferguson cả bên trong và ngoài sân cỏ, nhưng HLV người Bồ Đào Nha này khó mà lấn lướt được D. Moyes nếu không muốn nói, J. Mourinho “ngại” D. Moyes hơn. Với tâm lý đều muốn thắng, nhưng ít nhất cũng không để thua, kết cục trận đấu này rât khó dự đoán – có thể hai bên sẽ chia điểm.

     *Những trận đấu đáng chú ý tuần này : Arsenal sẽ làm khách của Fulham. Sau trận ra quân thua tan nát 1-3 trước Aston Villa trên sân nhà, tuần này Arsenal nếu không giành 3 điểm, thì có thể nói, các “pháo thủ” sẽ ít còn hy vọng tranh ngôi vô địch.

     *Liverpool sau trận khởi đầu khá hay, sẽ có chuyến làm khách của Aston Villa. Nếu duy trì được lối chơi tấn công đa dạng và đẹp mắt như trận đầu tiên, Lierpool có thể giành thắng lợi. L. Suarez tiếp tục vắng mặt do bị treo giò.

     *Tottenham cũng có cơ hội thắng tiếp trận thứ hai khi tiếp Swansea trên sân nhà.

     *Đội bóng có khả năng thắng lớn nhất vòng này có lẽ là Manchester City. Thầy trò HLV M. Pellegrini dù phải làm khách của đội Cardiff City nhưng đây không phải là đối thủ xứng tầm của đội bóng áo xanh thành Manchester.