Lượt trận thứ 2, Việt Nam – Macau: Trận đấu mở?

* VTV6 truyền trực tiếp 19 giờ ngày 21-7
Ở cuộc so tài giữa Việt Nam và Macau rõ ràng là cơ hội cho đội khách khá thấp.

Xuân Trường được  kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Ảnh: Hoàng Hùng

Xuân Trường được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Ảnh: Hoàng Hùng

Gọi là trận đấu mở bởi lẽ sau lượt trận đầu tiên, Macau và Đông Timor đã được xem là 2 đội yếu nhất bảng I và khó có hy vọng đua tranh cùng đội chủ nhà Việt Nam và Hàn Quốc. Chính vì thế mà nhiều người tiên liệu lại sẽ có thêm những “cơn mưa” bàn thắng vào chiều nay.

Ở cuộc so tài giữa Việt Nam và Macau rõ ràng là cơ hội cho đội khách khá thấp. Hẳn nhiều người lại liên tưởng đến khả năng các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng lại thực hiện “cơn mưa” bàn thắng để tiếp tục làm nóng trước cuộc so tài cùng Hàn Quốc. Cũng như câu hỏi liệu Xuân Trường có ra sân trong trận này hay không?

Như đã phân tích, HLV Hữu Thắng hẳn phải có những tính toán thiệt hơn ở trận đấu này khi mà nếu Macau rơi xuống cuối bảng thì các bàn thắng vào lưới đội này sẽ không được tính đến. Thế nên, trước đối thủ yếu như vậy, khả năng ông Thắng sẽ không tung hết hỏa lực trong trận này mà có thể chỉ đá cầm chừng ở hiệp đầu. Khi đã có tỷ số an toàn sẽ rút dần ra ngoài. Riêng 2 cầu thủ Văn Thanh và Đức Chinh vốn lãnh thẻ vàng ở trận đầu, khả năng đá chính vào tối nay có thể không cao.

Đây sẽ là một trận đấu mở, nhưng các cầu thủ chủ nhà có thể không quá gắng sức để ghi nhiều bàn thắng nhằm bảo toàn lực lượng cho trận đấu với Hàn Quốc. Trận đấu mà chúng ta không được… thua quá đậm.

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-0.

Nguồn SGGP