Lượng xe về quê qua địa bàn Tiền Giang mật độ dày đặc

Do kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày, nên từ sáng 29-4 hàng ngàn lượt xe từ TP. Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh miền Tây tăng cao.

Các phương tiện di chuyển qua các chốt đèn khá khó khăn.
Các phương tiện di chuyển qua các chốt đèn khá khó khăn.

Đoạn  từ ngã 3 Trung Lương đến cầu Rạch Miễu, các phưong tiện về 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh phải di chuyển rất chậm, các xe khách thường vượt nhau ra tới 3 hoặc 4 làn xe, khiến tình trạng kẹt xe càng thêm nghiêm trọng.

Tại ngã tư Đồng Tâm, lượng xe đổ từ tuyến cao tốc ra mật độ dày đặc, nên lực lượng chức năng phải điều phối lượng xe cho chạy  vào đường tỉnh 864, nên tại ngã 3 xã Bình Đức cũng xảy ra tình trạng kẹt xe. Chiều ngược lại đoạn từ cầu Long Định đến cầu Rượu cũng kẹt xe nghiêm trọng do cầu Rượu khá hẹp.

Xe máy di chuyển khá chậm, còn xe khách và ô tô nhích từng đoạn một.
Xe máy di chuyển khá chậm, còn xe khách và ô tô nhích từng đoạn một.

Nhằm đảm bảo cho  lưu thông được an toàn, thông suốt nên lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát bảo vệ và cơ động, đã có mặt từ rất sớm tiến hành phân luồng chỉ dẫn và điều tiết, chia đoạn nhắc nhở các phương tiện tránh vượt ra nhiều làn xe nhưng do các phương tiện đổ về khá đông, nên lực lượng điều tiết giao thông khá vất vả.

Các chiến sĩ CSGT chốt từng đoạn yêu cầu các xe khách không vượt lên 3 hoặc 4 làn xe.
Các chiến sĩ CSGT chốt từng đoạn yêu cầu các xe khách không vượt lên 3 hoặc 4 làn xe gây ùn ứ phương tiện

Nguồn Báo Ấp Bắc