Lực lượng Cảnh sát biển đón nhận danh hiệu Anh hùng

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 17 năm Ngày truyền thống (28/8/1998-28/8/2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Ảnh: TTXVN
Cách đây 17 năm, để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển và thềm lục địa của đất nước, ngày 28/8/1998, Cục Cảnh sát biển (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã được thành lập. Từ đó, ngày 28/8 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Qua 17 năm xây dựng, trưởng thành, tuy còn non trẻ nhưng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã có những bước phát triển lớn, toàn diện, đúng hướng và đang tiếp tục bước đi vững chắc về mọi mặt, đảm bảo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển; khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng hoàn thiện, đủ sức đáp ứng yêu cầu tuần tra, kiểm soát, quản lý vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của đất nước; hợp tác tìm kiếm cứu nạn ở những vùng biển xa kịp thời, hiệu quả.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận, biểu dương những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong 17 năm qua.
Chủ tịch nước cho rằng trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy, nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng sẽ hết sức nặng nề. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu trước hết lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an toàn trên biển, tạo điều kiện cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Cùng với đó, Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, tham mưu kịp thời, hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển, đồng thời Cảnh sát biển cần tiếp tục giữ vững và mở rộng hợp tác quốc tế.
Chủ tịch nước cũng yêu cầu Cảnh sát biển Việt Nam cần triển khai có hiệu quả các biện pháp thực hiện lộ trình của Đề án xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực có đủ năng lực, trình độ đáp ứng được sự phát triển của tình hình.

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước yêu cầu toàn lực lượng cần tập trung xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn lực lượng phải quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, giúp cán bộ yên tâm, phấn khởi, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, với truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực phấn đấu, vươn lên, lập nhiều thành tích mới, tô thắm thêm truyền thống được hun đúc qua 17 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; xứng đáng với phần thưởng cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã dành cho.
VGP News