Lục bình xâm lấn nhiều tuyến kênh cấp 1 của huyện Gò Công Đông

(THTG) Ngày 14-8, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang gồm: Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh Tiền Giang đến huyện Gò Công Đông kiểm tra công tác duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch theo Chỉ thị số 24 của UBND tỉnh. Đây là lần kiểm tra thứ 6 sau một năm UBND tỉnh tổng ra quân trục vớt thành công lục bình trên địa bàn toàn tỉnh.

vlcsnap-2019-08-15-08h46m49s512

Đoàn công tác liên ngành làm việc về công tác duy trì lòng sông thông thoáng tại huyện Gò Công Đông. Ảnh: Lê Long

Cách nay 01 năm, tháng 8 năm 2018, tỉnh Tiền Giang đã ra quân trục vớt lục bình ở 256 tuyến kênh trên địa bàn huyện Gò Công Đông, với tổng chiều dài hơn 1.400.000 m2, sau đó bàn giao lại cho UBND huyện quản lý và duy trì thông thoáng lòng sông, kênh rạch tại Chỉ thị số 24 và công văn số 3404. Từ cơ sở phương án 253 của UBND tỉnh, UBND huyện ban hành kế hoạch số 213 triển khai nhiệm vụ duy trì thông thoáng lòng sông đến tất cả xã, thị trấn, với nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra là ngăn chặn lục bình tái sinh, đồng thời duy trì sự thông thoáng lòng sông của 20 tuyến kênh cấp 1, có chiều dài hơn 162.000 mét.

vlcsnap-2019-08-15-08h45m56s613

vlcsnap-2019-08-15-08h44m18s080

Tại các tuyến kênh, lục bình xâm lấn dày đặc, ảnh hưởng đến nguồn nước tại địa phương. Ảnh: Lê Long

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận các tuyến kênh cấp 2, cấp 3 trên địa bàn huyện Gò Công Đông thông thoáng, hiện trạng lòng sông không còn lục bình, nguồn nước dồi dào, có sự cải thiện rõ rệt hơn so với lần kiểm tra lần trước hồi tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, tại các tuyến kênh cấp 1 như: Trần Văn Dõng, Sam-pô,…lục bình tái sinh dày đặc, nhưng không được trục vớt kịp thời, kết hợp với cỏ xâm lấn che lấp toàn bộ mặt kênh, không thua gì hiện trạng ở thời điểm chưa tổng ra quân trục vớt lục bình. Thậm chí có một số đơn vị nhận khoán sử dụng hóa chất tiêu diệt lục bình, hành vi này nghiêm cấm trong phương án 253 về các quy định trong thực hiện duy trì lòng sông thông thoáng.

Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện Gò Công Đông tổ chức ngay các cuộc ra quân tiếp theo trục vớt lục bình, ngăn chặn nguy cơ lục bình tái xâm lấn, đồng thời ghi nhận các khó khăn và đề xuất của huyện trong thực hiện nhiệm vụ duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch để báo cáo với UBND tỉnh Tiền Giang tìm giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Kim Nữ