Lục bình bắt đầu xâm lấn trở lại trên các tuyến kênh các huyện phía Đông

(THTG) Cuộc tổng ra quân trục vớt lục bình của tỉnh Tiền Giang chỉ mới kết thúc khoảng 03 tháng, thế nhưng hiện nay, trên một số tuyến kênh, sông, rạch đã xuất hiện tình trạng lục bình xâm lấn trở lại, có nguy cơ dày đặc như trước, nếu ngay bây giờ chính quyền và nhân dân địa phương không tích cực trục vớt và duy trì lòng sông thông thoáng theo phương án 253 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Đây là những hình ảnh trên tuyến Kênh Tiếp Nước, thuộc ấp Quới An, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây vừa được trục vớt xong lục bình hồi tháng 8 vừa qua. Sau thời gian ngắn thông thoáng, người dân vui mừng chưa lâu, nay lòng kênh lại bị lục bình bao phủ như chưa từng được trục vớt.

vlcsnap-2018-12-03-08h33m44s652

vlcsnap-2018-12-03-08h34m01s907

vlcsnap-2018-12-03-08h34m15s195

Lục bình xâm lấn trở lại ở các tuyến kênh. Ảnh: Bá Thủy

Trên toàn tuyến kênh dài chưa đến 1.000 mét, mặt kênh rộng 10 mét dày đặc lục bình, cản trở dòng nước từ sông Tiền đưa vào kênh 14 phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm hecta lúa chuyên canh và hoa màu. Với tình trạng này, nếu như địa phương vẫn lơ là, không nhanh chóng trục vớt lục bình thì trong mùa khô 2019 đang đến gần, sẽ khó tích trữ nước và tổ chức bơm nước trên kênh Tiếp Nước vì vướng lục bình.

Còn đây là kênh Thủy Sản thuộc ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông cũng bắt đầu bị lục bình và cỏ xâm lấn trở lại sau 03 tháng nhà nước hỗ trợ kinh phí ra quân trục vớt hoàn thành lục bình. Ngay sau kết thúc đợt ra quân, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành phương án 253 giao cho chính quyền địa phương thực hiện duy trì lòng sông thông thoáng, trong đó nhấn mạnh công tác trục vớt lục bình là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều địa phương thực hiện tốt phương án của UBND tỉnh, vẫn còn nhiều nơi chưa thực sự quan tâm đến việc trục vớt lục bình, trong khi mùa khô năm 2019 đang đến rất gần.

Kim Nữ