Lục bình bắt đầu xâm lấn các tuyến kênh ở thành phố Mỹ Tho

(THTG) Chiều 15/3, tại thành phố Mỹ Tho, đoàn công tác liên ngành tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra thực tế công tác duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, nhằm kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, vướng mắc trong công tác ngăn chặn lục bình tái xâm lấn sau cuộc tổng ra quân trục vớt thành công vào tháng 8/2018.

Luc binh xam lan o My ThoLuc binh xam lan o My Tho 1

Lục bình xâm lấn ở một số tuyến kênh trên địa bàn Tp. Mỹ Tho. Ảnh: Lê Long 

Trên địa bàn thành phố Mỹ Tho hiện có 68 tuyến kênh, rạch với tổng chiều dài hơn 212.000m2. Thực hiện kế hoạch số 1227 của UBND thành phố, 100% xã, phường đã triển khai công tác trục vớt lục bình đến các ấp, khu phố và tổ chức các cuộc ra quân trục vớt lục bình, vớt rác, rong cỏ,… nhằm duy trì lòng kênh thông thoáng, cảnh quan sạch đẹp hơn so với trước đây. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận ở một số đoạn kênh trên các tuyến như: Kênh cặp huyện lộ 24 thuộc xã Tân Mỹ Chánh tiếp giáp với huyện Chợ Gạo, kênh Lộ ngang thuộc xã Mỹ Phong, kênh Bà Ngọt thuộc xã Đạo Thạnh… xuất hiện tình trạng lục bình xâm lấn trở lại, đặc biệt có một số đoạn kênh lục bình bị phun thuốc trừ cỏ, chết rũ dưới kênh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống.

Luc binh xam lan o My Tho 2Luc binh xam lan o My Tho3

Sử dụng thuốc diệt cỏ trong việc xử lý lục bình sẽ gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và sức khỏe người dân. Ảnh: Lê Long

Đoàn công tác đã nhắc nhở địa phương tăng cường công tác trục vớt lục bình, duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch theo phương án 253 của UBND tỉnh Tiền Giang, nhất là tuyên truyền người dân không vứt rác xuống kênh, nâng cao ý thức bảo vệ kênh thủy lợi, bảo vệ môi trường.

Kim Nữ