Lũ quét kinh hoàng ở Sơn La và Yên Bái: 5 người chết, 12 người mất tích

Lũ quét kinh hoàng đã xảy ra sáng nay 3-8 tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái); huyện Mường La (Sơn La) đã khiến 5 người chết, 12 người mất tích.

Lũ quét kinh hoàng: 5 người chết, 12 người mất tích - Ảnh 1.

Vào khoảng 5 giờ sáng 3-8, tại Bản Xá Gióng, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đã xảy ra một trận lũ quét kinh hoàng – Ảnh: Nhã Huệ

Sáng nay 3-8, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết theo thông tin ban đầu (qua điện thoại) từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái và Sơn La, mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh đêm 2-8, rạng sáng 3-8 đã làm 5 người chết (Yên Bái: 1, Sơn La: 4), 12 người mất tích (Yên Bái: 8; Sơn La: 4).

Đã có ít nhất 72 nhà bị sạt lở, cuốn trôi (Yên Bái: 30; Sơn La: 42), sạt lở khoảng 200 m3 quốc lộ 32 gây tắc đường (Yên Bái). Hiện địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.

Vào khoảng 5 giờ sáng 3-8, tại Bản Xá Gióng, xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đã xảy ra một trận lũ quét kinh hoàng.

Lũ quét kinh hoàng: 5 người chết, 12 người mất tích - Ảnh 2.Lũ quét kinh hoàng: 5 người chết, 12 người mất tích - Ảnh 2.

Lũ quét kinh hoàng xảy ra ở xã Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải – Ảnh: Như Huệ

Cũng trong sáng 3-8, tại thị trấn Ít Oong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, lũ quét đổ về cũng đã cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân dân.

Lũ quét kinh hoàng: 5 người chết, 12 người mất tích - Ảnh 4.

Lũ quét đổ về kinh hoàng tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La – Ảnh: Dung Bùi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, nên ngày 2-8, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ 19 giờ ngày 2-8 đến 7 giờ ngày 3-8, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, riêng Sơn La và Yên Bái có nơi mưa rất to, như: Mường La (Sơn La) 115 mm; Mù Cang Chải (Yên Bái) 37 mm; Khau Phạ (Yên Bái) 117 mm.

Mưa lớn đã gây lũ quét ở nhiều địa phương ở Điện Biên, Yên Bái, Sơn La.

Trước đó, theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 2-8, tại Km16 + 900 tuyến tỉnh lộ Km45 (Quốc lộ 4H) – Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) xảy ra sụt sạt nghiêm trọng, làm đứt hẳn trên 20 m đường. Nguyên nhân được xác định là trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 1-8, tại điểm sụt đường xuất hiện lũ ống, tạo dòng thác cao trên 30 m dội thẳng vào mặt đường gây sụt, đứt một đoạn đường. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh đang huy động doanh nghiệp khẩn trương khắc phục đoạn đường sạt lở. Dự kiến, mất 2 ngày để xử lý sự cố này.

Ngoài vị trí bị sạt mất hẳn một đoạn đường, trên toàn tuyến tỉnh lộ Km45 – Nà Hỳ (dài 32 km) còn có 11 vị trí xảy ra sụt sạt lớn, với tổng khối lượng ước tính trên 20.000 m3 đất đá. Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh đã huy động một số doanh nghiệp bố trí nhân lực, thiết bị khẩn trương dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian ngắn nhất.

Tại Lai Châu cũng đang có 2 người mất tích do trên đường đi làm nương bị đất đá sạt lở vùi lấp ở bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu, hiện các lực lượng đang triển khai tìm kiếm.

Nguồn NLĐ