Lũ “phá” thể thao Thái Lan

      Ủy ban Olympic Thái Lan đã ra chỉ tiêu cho đoàn thể thao nhà là giành 125 HCV tại SEA Games 26. Tuy nhiên, giới truyền thông Thái Lan cho rằng nhiệm vụ này quá nặng nề khi công tác tập luyện của VĐV bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt.

Nhà thi đấu tại tỉnh Pathum Thani (Thái Lan) trở thành nơi ở của người dân chạy lũ - Ảnh: Reuters

Bình luận viên Preechachan Wiriyanupappong của báo The Nation (Thái Lan) viết: “Các VĐV Thái Lan vẫn đang nỗ lực tập luyện nghiêm túc và mạnh mẽ. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu đoàn thể thao Thái Lan không thể đạt chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 26”.

Wiriyanupappong cho rằng trận lũ đang hoành hành là nguyên nhân chính khiến các VĐV Thái không thể toàn tâm toàn ý luyện tập.

Cơn lũ này làm mọi hoạt động tại Thái Lan gần như đình trệ và thể thao cũng không ngoại lệ. Đây lại là giai đoạn cao điểm để các tuyển thủ Thái Lan chuẩn bị cho SEA Games 26, nhưng nước đã ngập và làm hư hại nhiều nhà thi đấu khiến VĐV không thể tập luyện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ lẫn tâm lý của họ. Ngoài ra, hàng trăm VĐV không thể chuyên tâm tập luyện khi nhà họ bị nhấn chìm trong lũ, người thân bị đói rét, thất nghiệp…

Thủ đô Bangkok - nơi có nhiều nhà thi đấu, trung tâm huấn luyện thể thao của Thái Lan - đã bị tàn phá nặng nề. Ngoài các sân golf (thường ở vị trí thấp) bị ngập, lũ lụt đã hủy hoại 28 nhà thi đấu thể thao rải rác khắp Bangkok gây ảnh hưởng không nhỏ đến tập luyện của các VĐV. Ước tính chi phí phục hồi các nhà thi đấu này sau lũ sẽ không dưới 100 triệu baht (gần 68 tỉ đồng).

Với địa thế cao, hai sân vận động lớn tại Bangkok là Supacharasai và Rajamangala đang trở thành nơi tiếp nhận và cứu trợ lũ lụt, nên không thể duy trì hoạt động tập luyện cho đội bóng đá U-23 Thái Lan và các VĐV điền kinh. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển U-23 Thái Lan và trận giao hữu với tuyển Nepal dự kiến diễn ra ngày 31-10 cũng bị hủy.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn nhật báo tiếng Anh Bangkok Post (Thái Lan), tổng thư ký Ủy ban Olympic Thái Lan Maj Gen Charuek Areerachakaran vẫn tỏ ra lạc quan: “Tôi tin Thái Lan sẽ đoạt 125 HCV, trong đó có HCV bóng đá nam”.

* Trước đe dọa của những cơn mưa trong thời gian diễn ra SEA Games 26 (từ ngày 11 đến 22-11-2011), chủ nhà Indonesia quyết định dùng kỹ thuật đuổi mây ngăn mưa để đại hội diễn ra thuận lợi.

Giám đốc Trung tâm Đo lường biến đổi thời tiết và khí hậu Indonesia Edvin Aldrian cho biết: “Mùa mưa năm nay tại Palembang sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10 hoặc tháng 11. Chắc chắn sẽ xảy ra nạn lụt vì nơi đây rất thấp, chỉ cao từ 5-7m so với mặt nước biển”.

Đây là thông tin gây choáng váng cho Ủy ban tổ chức SEA Games 26. Thực tế, Palembang là nơi thường ngập lụt vào mùa mưa. Cụ thể mùa mưa năm 2010, Palembang có đến 48 trận lụt. Tệ hơn nữa, khu liên hợp thể thao Jakabaring Sports City được xây dựng trên nền đất trước đây vốn là một bãi sình lầy nên có thể bị ngập.

Trước tình huống này, Indonesia đã giao Hiệp hội Nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật Indonesia (BPPT) nhiệm vụ đuổi những đám mây nặng ra khỏi không phận của hai thành phố đăng cai SEA Games 26 là Jakarta và Palembang.

Đánh giá về nhiệm vụ này, điều phối viên Heru Widodo của BPPT phát biểu trên tờ Jakarta Post: “Về phương diện khoa học kỹ thuật, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng công việc này, đặc biệt là từ 11g-18g mỗi ngày”. Cơ sở để Heru tự tin là BPPT từng đuổi mây khỏi Jakarta trong năm ngày liên tục vào năm 2009 - thời điểm Jakarta bị nhấn chìm trong lũ và trời mưa không ngớt.