Lũ lụt hoành hành ở Trung Quốc, 57 người chết

Tại thành phố Quý Dương, lở đất và ngập lụt đã làm đổ sập một tòa nhà 9 tầng làm 16 người thiệt mạng.

Nhà chức trách Trung Quốc ngày 24/5 cho biết, trận lũ lụt hoành hành mấy ngày qua ở 6 tỉnh miền Trung và Đông Nam nước này đã cướp đi sinh mạng của 57 người và khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Lũ lụt ở Trung Quốc (ảnh: Guardian)

Tại thành phố Quý Dương, lở đất và ngập lụt đã làm đổ sập một tòa nhà 9 tầng làm 16 người thiệt mạng. Còn tỉnh Hồ Nam có 9 người thiệt mạng khi chiếc xe bus chở hàng chục học sinh mẫu giáo chở quá tải và đường trơn trượt đã mất lái đâm vào thành cầu rồi bị lật.

Các trận lũ lụt quét qua các khu vực miền núi ở 6 tỉnh và khu vực tự trị ở miền Đông Nam cũng làm chết gần 20 người. Ngoài thiệt hại về người, tình trạng úng ngập đã phá hủy hàng nghìn hécta cây trồng đang vào vụ thu hoạch. Các trận mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến mực nước các sông trong khu vực dâng cao, gây tràn bờ buộc gần 300 ời phải di dời.

Mùa mưa gây ngập lụt tại Trung Quốc hầu như diễn ra hằng năm. Trận lũ lịch sử tại nước này năm 1998  làm 4.150 người ở khu vực sông Dương Tử thiệt mạng./.

Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin