Lợi nhuận rau màu dẫn đầu ngành trồng trọt phía Đông tỉnh Tiền Giang

(THTG) Những năm gần đây, trong chỉ đạo trồng trọt ở các huyện phía Đông, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang khuyến cáo nông dân mạnh dạn phát triển diện tích trồng màu chuyên canh hoặc đưa cây màu xuống chân ruộng, bởi vì so với lúa và cây ăn trái thì  rau màu cho hiệu quả kinh tế cao hơn và còn thích ứng với hạn, xâm nhập mặn.

vlcsnap-2022-07-25-09h56m49s590.png

vlcsnap-2022-07-25-09h58m13s316.png

Lợi nhuận từ rau màu cao gấp 5, 6 lần so với cây lúa, nông dân phấn khởi. Ảnh: Minh Trí

Chỉ tính riêng vụ Hè Thu 2022 này, toàn vùng xuống giống khoảng 12.600 ha rau màu các loại, ước sản lượng thu hoạch đạt 257.040 tấn. Giá bán sản phẩm rau màu trong vụ cao hơn cùng kỳ năm trước nên nông dân thu lợi nhuận gần 133,3 triệu đồng/ha, bằng 5, 6 lần so với cây lúa và 3, 5 lần so với cây ăn trái trên cùng diện tích sản xuất.

Trong vụ Thu Đông tới, kế hoạch toàn vùng tiếp tục gieo trồng thêm khoảng 8.000 ha rau màu, phấn đấu đạt tổng diện tích trồng rau màu cả năm 2022 là 31.790 ha và ước tổng sản lượng đạt khoảng 607.000 tấn. Theo đó, đặc biệt khuyến cáo nông dân tích cực áp dụng công nghệ cao, quản lí dịch hại theo quy trình Việt GAP để nâng cao chất lượng rau màu, tăng thêm uy tín cho thương hiệu rau màu Tiền Giang./

Kim Nữ