Lở tuyết ở Nhật Bản, ít nhất 8 người chết

Một trận lở tuyết xảy ra ở khu nghỉ mát trượt tuyết phía Bắc Tokyo ngày 27-3 khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Vụ lở tuyết xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 phút (theo giờ địa phương) tại Khu nghỉ mát Gia đình Nasu Onsen ở thị trấn Nasu, tỉnh Tochigi. Theo truyền thông địa phương, 8 người được cho là đã thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Các nhân viên cứu hộ thường đợi một bác sĩ chính thức xác nhận nạn nhân đã thiệt mạng, thay vì làm thế ngay tại hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra lở tuyết, theo hãng Kyodo, khoảng 70 học sinh trung học và giáo viên của 7 trường được cho là đang ở trên dốc. Những học sinh này tham gia vào một sự kiện leo núi mùa xuân, vốn bắt đầu từ ngày 25-3.


Một hình ảnh chụp một khu vực gần nơi xảy ra lở tuyết hôm 27-3. Ảnh: Daily Mail

Một hình ảnh chụp một khu vực gần nơi xảy ra lở tuyết hôm 27-3. Ảnh: Daily Mail

Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành và các quan chức kiểm tra xem có thêm người bị thương, thiệt mạng hoặc mất tích hay không.

Dù vậy, thời tiết xấu và tuyết rơi dày đang cản trở hoạt động này. Trực thăng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường do thời tiết khắc nghiệt.

Thị trấn Nasu nằm cách thủ đô Tokyo 120 km về phía Bắc. Tuyết đã rơi nhiều tại khu vực này trong 2 ngày qua, dẫn đến cảnh báo về lở tuyết.


Khu trượt tuyết gia đình Nasuonsen. Ảnh: Must-See Japan

Khu trượt tuyết gia đình Nasuonsen. Ảnh: Must-See Japan

Nguồn NLĐ