Liên tục xảy ra đánh bom liều chết ở Baghdad, gần 60 người thương vong

Ngày 27-9, thủ đô Baghdad của Iraq liên tục chứng kiến các vụ đánh bom liều chết đẫm máu, làm ít nhất 12 người chết và 45 người bị thương.

Theo nguồn tin cảnh sát địa phương, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở khu mua sắm nhộn nhịp thuộc quận Bayaa, phía nam thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất năm người chết và 15 người bị thương.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad, Iraq. (Ảnh Reuters)

Đây là vụ đánh bom liều chết thứ hai tại Baghdad trong cùng một ngày. Trước đó, sáng 27-9, một vụ đánh bom đã xảy ra tại khu mua sắm đông đúc ở quận New Baghdad, phía đông thủ đô Baghdad, làm ít nhất bảy người chết và 29 người bị thương. Theo nguồn tin cảnh sát, kẻ đánh bom liều chết đã tiếp cận một đám đông và kích hoạt thuốc nổ trên người y.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom này. Tuy nhiên, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) từng đứng sau rất nhiều vụ đánh bom liều chết tương tự nhằm vào các khu vực dân cư đông đúc như các chợ, quán cà phê hay đền thờ tại Iraq.

Trước đó, ngày 25-9, một vụ đánh bom liều chết tại phía tây thủ đô Baghdad đã khiến ít nhất 35 người thương vong. Tổ chức khủng bố IS sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Phái bộ Hỗ trợ Iraq của Liên hợp quốc cho biết, các hành động bạo lực, khủng bố và xung đột vũ trang ở Iraq đã khiến ít nhất 691 người thiệt mạng, 1.016 người bị thương chỉ riêng tháng 8 vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng, tình trạng bạo lực, bất ổn triền miên và sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan ở Iraq là do Mỹ, quốc gia tiến hành chiếm đóng Iraq hồi năm 2003 gây ra.