Liên minh HTX Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 30/10, Đoàn Công tác Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam do ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đại diện các sở, ngành tiếp đoàn.

vlcsnap-2018-10-31-08h50m30s203

Quang cảnh buổi làm việc của Liên minh HTX Việt Nam với UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Trọng Hiếu

Tiền Giang hiện có 01 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 161 HTX,  Quỹ tín dụng nhân dân, tổng vốn hoạt động là 3.800 tỷ đồng với trên 55.200 thành viên, giải quyết cho 16.500 lao động, hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế và đã đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

vlcsnap-2018-10-31-08h51m55s389

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Hiếu

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành tỉnh đã có nhiều ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh như: vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho liên minh HTX tỉnh cũng như nguồn lực kế thừa tại các HTX; nguồn vốn hỗ trợ địa phương dành cho kinh tế hợp tác, HTX còn khó tiếp cận; quỹ đất dành cho HTX xây dựng văn phòng còn hạn chế…

vlcsnap-2018-10-31-08h50m49s857

Ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trọng Hiếu

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao sự phát triển, chú trọng vào chất lượng HTX trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Số lượng, số vốn đều cao gấp 2 lần bình quân cả nước. Đồng thời, đề nghị Tiền Giang cần chú trọng phát triển kinh tế hợp tác, HTX cả về số lượng và chất lượng, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền để thu hút các nguồn lực vào đầu tư phát triển kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thùy Trang