Liên hợp quốc khánh thành nơi tạm trú mới cho người tỵ nạn Nam Sudan

Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), ngày 9/6, đã khánh thành một cơ sở mới để bảo vệ cho người dân mất nhà cửa vì xung đột tại nước này. Cơ sở mới sẽ giúp giảm sự quá tải khi có tới 19.000 người dân đang tập trung tại trụ sở của cơ quan này tại Malakal.

 Trụ sở của UNMISS đã trở thành nơi trú ngụ an toàn cho người dân trong bối cảnh xung đột
(Ảnh: UN/OCHA)


Cơ sở mới được xây dựng ngay cạnh trụ sở của UNMISS ở Malakal với diện tích khoảng 100.000 m², với sức chứa khoảng 8.000  9.000 người.

 

Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc đồng thời là người đứng đầu UNMISS tại Nam Sudan – bà Hilde F. Johnson cho biết: “Bất cứ khi nào người dân cảm thấy sợ hãi, họ nên biết rằng họ có sự bảo vệ của chúng tôi”.

UNMISS đã mở rộng cửa để đón người dân phải đối mặt với nỗi sợ hãi bạo lực khi cuộc khủng hoảng chính trị tại Nam Sudan nổ ra vào giữa tháng 12/2013. Hơn 93.000 người dân mất nhà cửa hiện đang trú ngụ tại 10 trụ sở của cơ quan này trên khắp cả nước.

Ước tính có khoảng 19.000 người dân đang ở bên trong trụ sở của UNMISS tại Malakal. Khoảng 3.100 người trong số đó đã được di chuyển sang cơ sở mới vào ngày 7/6 vừa qua.

Bảo vệ dân thường được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của UNMISS kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn sứ mệnh của cơ quan này. Bên cạnh đó, UNMISS còn có nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh, nhân đạo và chính trị tại quốc gia trẻ nhất thế giới này.

Cách đây một tháng, các bên xung đột tại Nam Sudan đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, tình hình đã không được cải thiện sau khi thỏa thuận trên được ký kết. Số liệu ước tính của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho thấy, sau 3 tuần thỏa thuận ngày 9/5 được ký kết, số người phải đi lánh nạn trong nước đã tăng thêm 46.000 người lên 1.005.096 người. Số người tị nạn Nam Sudan tại: Ethiopia, Kenya, Sudan và Uganda đã tăng 20.000 người lên 370.000 người./.

Nguồn ĐCSVN