Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ tiếp tục bùng phát dịch Ebola

Ngày 8/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lên tiếng cảnh báo nguy cơ hàng nghìn trường hợp nhiễm Ebola mới có thể xảy ra tại Liberia trong 3 tuần tới; đồng thời lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường một cách mạnh mẽ các nỗ lực chống lại dịch bệnh này tại Tây Phi.

Dịch bệnh Ebola bùng phát tại Tây Phi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự phát triển.
(Ảnh: UNDP) 

 

Cùng với Guinea và Sierra Leone, Liberia là quốc gia bị tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh Ebola. Nigeria và Senegal cùng có số trường hợp mắc bệnh hạn chế nhất.

WHO cho biết, tính tới ngày 8/9, Liberia đã có gần 2.000 trường hợp nhiễm Ebola và hơn 1.000 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong của những người bị nhiễm là 58%, và đây là một trong những tỷ lệ cao nhất.

Trong những tuần gần đây, một nhóm các chuyên gia của WHO đã làm việc với chính phủ Liberia để đánh giá tình hình tại quốc gia này. Thông cáo của WHO cho biết: “14 trong số 15 quận/huyện của Liberia giờ đây đã báo cáo các trường hợp lây nhiễm đã được xác nhận”.

Khoảng 152 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh và 79 người tử vong. Từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, Liberia chỉ có một bác sĩ để điều trị gần 100.000 người trong tổng dân số 4,4 triệu dân. Mỗi một bác sỹ hay y tá bị nhiễm bệnh hoặc tử vong, vì vậy, làm giảm đáng kể khả năng phản ứng và chăm sóc.

“Liberia, cùng với các nước bị tác động nặng nề khác, cụ thể là Guinea và Sierra Leone, đã trở thành một hiện tượng chưa từng thấy trong đợt dịch Ebola. Ngay sau khi một trung tâm điều trị Ebola mới được mở ra, nó ngay lập tức đầy các bệnh nhân, và điều này cho thấy rằng có một số lượng lớn các trường hợp trước đó chưa được phát hiện điều trị” – WHO cho biết.

WHO tuyên bố lưu ý rằng “các phương pháp truyền thống kiểm soát Ebola không có hiệu quả mong muốn tại Liberia, mặc dù những phương pháp này dường như hoạt động tốt ở những khu vực lây nhiễm hạn chế, nhất là ở Nigeria, Senegal và Cộng hòa Dân chủ Congo”.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng lưu ý, sự tham gia mạnh mẽ hơn của cộng đồng là chìa khóa để ứng phó hiệu quả. “Tại những nơi cộng đồng có trách nhiệm, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn, và thực hiện các giải pháp của riêng họ và các biện pháp bảo vệ, việc lây nhiễm Ebola đã chậm lại đáng kể” – WHO cho biết.

Theo WHO, các bên liên quan trong cuộc chiến chống đại dịch ở Tây Phi “phải tự chuẩn bị tăng cường thêm 3 hoặc 4 lần những nỗ lực hiện tại của mình”.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết: “Là Tổng giám đốc của WHO, Tiến sĩ Margaret Chan từng phát biểu trước các cơ quan và nhà chức trách hồi tuần trước tại New York và Washington, các đối tác phát triển cần chuẩn bị cho sự gia tăng theo cấp số nhân số các trường hợp nhiễm Ebola ở những nước hiện virus đang hoành hành dữ dội. Hàng nghìn trường hợp mới được dự báo tại Liberia trong ba tuần tới”.

Thêm vào đó, trong cuối tuần qua và ngày 8/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng đã có cuộc điện đàm với các quốc gia và các tổ chức chủ chốt nhằm kêu gọi họ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Chủ tịch Cuba Raul Castro và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy.

Ông cũng trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch quốc tế của tổ chức Bác sĩ không biên giới Joanne Liu, cảm ơn tổ chức phi chính phủ này vì những hành động của họ và thảo luận về cách thức mà cộng đồng quốc tế có thể tăng cường nỗ lực ở Tây Phi.

Mặt khác, Tổng thư ký Ban Ki-moon ngày 8/9 đã thông báo bổ nhiệm Phó Điều phối viên của Liên hợp quốc về Ebola Anthony Banbury, sau khi bổ nhiệm ngày 12/8 Điều phối cấp cao của Liên hợp quốc về Ebola, Tiến sĩ David Nabarro.

Ông Banbury sẽ chịu trách nhiệm đặc biệt bảo đảm khả năng hoạt động của kế hoạch tổng thể cho sự can thiệp của Liên hợp quốc bằng cách làm việc chặt chẽ với các bên liên quan khác nhau trong khu vực. Ông Banbury là Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về hỗ trợ các sứ mệnh kể từ tháng 6/2009./.

Nguồn ĐCSVN