Leicester qua những con số

Chỉ cần giữ vững khoảng cách 7 điểm so với Tottenham (76-69) ở lượt trận thứ 36/38 kỳ này, Leicester nghiễm nhiên trở thành nhà vô địch mới của Premier League. Như vậy, họ có không phải một mà tới 2 cửa lớn để đăng quang: Hoặc là thắng trên sân Man.United vào chiều 1-5 và tổ chức ăn mừng luôn tại đó, hoặc chờ Chelsea đánh chìm Tottenham ở Stamford Bridge vào đêm 2-5.

Họ được như hôm nay là nhờ cả một quá trình phấn đấu không ngừng…

Riyad Mahrez (trái) tỏa sáng là điều bất ngờ thú vị nhất của mùa giải

1- Cách đây đúng 1 năm, câu chuyện thường ngày ở Leicester vẫn chỉ là làm thế nào để trụ hạng, không ai có thể tưởng tượng được cái ngày họ sắp bước qua ngưỡng cửa thiên đường như bây giờ. Leicester lúc đó chỉ hơn 3 đội cuối bảng đúng 1 điểm và đang phải lấy hết sức bình sinh ra chống chọi với những vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2014-2015. Nhờ thắng được 8/10 lượt trận chót, Leicester mới về đích ở hạng 14 và thoát nạn một cách… hú vía.

Như vậy, chỉ riêng về chuyện thứ bậc mà nói, thời điểm Leicester chính thức đăng quang ở mùa giải năm nay cũng đã là thời điểm thăng hoa nhất của một câu chuyện thần kỳ chưa hề có trong kỷ nguyên Premier League. Đoạt chức vô địch sau khi nhảy vọt 13 bậc, đó là điều chưa đội nào làm được trong 20 năm, 30 năm, thậm chí gần 40 năm nay. Hơn được Leicester về mặt này chỉ có Nottingham Forest của Brian Clough huyền thoại: Nottingham lên hạng năm 1977 và vô địch 1978, tính tới nay là đã 38 năm rồi.

2- Sự vươn lên thần kỳ ấy đương nhiên đã chứa đựng nhiều nét độc đáo khác. Theo thống kê của ESPN, tính tới vòng đấu thứ 35 thì đội bóng của Ranieri đã thực hiện tổng cộng 458 lần dứt điểm. Con số này chỉ đủ để đứng thứ 8, tất nhiên là thua xa khả năng dứt điểm của những Tottenham (604), Man.City (577) hoặc Arsenal (536). Tỷ lệ đúng hướng trong đó cũng không phải là quá cao: chỉ 35%, hơn Man.City nhưng chỉ ngang với Arsenal và thua Tottenham.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chất lượng sút bóng và hiệu quả đạt được. Sút ít hơn hẳn nhưng sau 35 trận vẫn đạt 63 bàn thắng tổng cộng (trung bình mỗi trận 1,8 bàn), gần ngang ngửa với các đối thủ sút nhiều hơn như Tottenham (65) và Man.City (66). Điều này nói rằng tỷ lệ thành công trong dứt điểm của Leicester (39%) cao nhất giải. Nói cách khác, trong số các đội hàng đầu của mùa giải năm nay thì Leicester sút ít nhất nhưng lại nguy hiểm nhất.

3- Về mặt lối chơi cũng vậy, có một sự khác biệt rất lớn giữa Leicester với nhiều đối thủ còn lại. Họ không trau chuốt nhiều đường chuyền như Arsenal, không liên tục nắm ưu thế cầm bóng như Man.United và cũng hiếm khi tấn công áp đảo rầm rộ như Man.City thường làm. Về số lượng đường chuyền, Leicester chỉ đứng thứ 3 từ dưới lên ở Premier League. Về tỷ lệ chuyền bóng thành công, Leicester thậm chí chỉ đứng chót với 68%.

Có điều, ít không có nghĩa là không tốt. Nhờ Leicester ít cầm bóng, họ cũng… ít khi bị mất bóng (mới chỉ mất bóng tổng cộng 333 lần). Và ít bị mất bóng thì cũng đỡ gặp rủi ro: Họ ít để lộ sơ hở cho đối phương khai thác, họ mới chỉ phạm một sai lầm dẫn đến một bàn thua và họ hơn hẳn mọi đối thủ còn lại về mặt này. Leicester đã có 15 trận không lọt lưới, cao nhất Premier League hiện nay. Ngoài ra, Leicester còn đứng đầu với 751 lần ngăn chặn thành công, 62% trong đó diễn ra ngay tại khu vực phòng thủ của đội bạn. Có nghĩa là Leicester đã thường xuyên triệt đối thủ ngay từ những pha triển khai bóng đầu tiên.

4- Nói cách khác, đá như Leicester thì không phải là một đội hình chủ động tấn công. Theo giới bình luận bóng đá Anh, họ đề cao việc phòng ngự chặt chẽ, ứng biến tuỳ tình huống và tỏ rõ cái chất sát thủ trong những lần ứng biến ấy. Nói về việc chống phá đối thủ, tiền vệ N’Golo Kante đang dẫn đầu giải với 111 pha tắc bóng và 142 tình huống can thiệp thành công. Nói về việc ghi bàn, tiền đạo Jamie Vardy đang đứng hàng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới với 22 bàn thắng (sau 23 bàn của Aguero và 24 bàn của Harry Kane), một nửa số đó đến từ những pha phản công dũng mãnh.

Sau Vardy, chân sút số 2 của Leicester là tiền vệ Riyad Mahrez với 17 bàn thắng. Đó chính là thành tích ghi bàn tốt nhất ở Premier League mùa này đối với một cầu thủ không phải tiền đạo. Thành tựu vượt bậc của tập thể không thể thiếu nỗ lực vượt bậc của các cá nhân, rõ ràng như vậy…

Theo SGGP