Lễ tưởng niệm 140 năm Ngày Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh.

(THTG) Ngày 31/5, tại Khu di tích – đền thờ Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân tại xã Hòa Tịnh huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 140 năm Ngày Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh ( 14/4/1875-14/4/2015).

Đến dự lễ có ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Lê Hồng Quang- Phó Bí thư tỉnh ủy; ông Huỳnh Văn Phương- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; bà Trần Kim Mai- Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trần Kim Trát- Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân gần xa tham dự.

2

Đoàn đã đến thắp hương, đặt tràng hoa trước tượng đài Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân ở Công viên Thủ Khoa Huân tại Thành phố Mỹ Tho. Viếng mộ, thắp hương, đặt tràng hoa mộ Âu Dương Lân – là một trong những tướng tài, đã kết hợp với Thủ Khoa Huân chống thực dân Pháp tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo và thắp hương, dâng hoa ở đền thờ và mộ cụ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân.

3

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang , ông Nguyễn Văn Khang- Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại thân thế và sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân. Kế thừa và phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, lòng tự hào dân tộc, những người con Tiền Giang hôm nay luôn nêu cao tinh thần yêu nước, bằng những việc làm, định hướng cụ thể. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Và trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, còn là những dòng cảm xúc chân thật, sự tri ân và lòng quyết tâm trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Lễ kỷ niệm 140 năm ngày Anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh năm nay, đã diễn ra nhiều hoạt động  phong phú và ý nghĩa, Qua đó, giúp các nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc của các thế hệ hôm nay.

 Hữu Nghị