Lễ truy điệu đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh

(THTG) Vào lúc 16 giờ chiều ngày 02-7, tại Nhà Tang lễ tỉnh Tiền Giang, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh, (tên thường gọi Mười Thi) – Nguyên Khu ủy viên Khu 8, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân Khu 9, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân Khu 9, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chính trị viên Tỉnh đội Bến Tre; nguyên Ủy viên Ban Thuờng vụ Tinh ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Đến dự lễ truy điệu và chia buồn cùng gia đình đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh có đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban lễ tang; đồng chí Võ Văn Bình- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; đồng chí Thượng tướng Phạm Thành Tâm – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 9; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

vlcsnap-2019-07-03-08h08m39s291

Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh. Ảnh: Đoàn Vũ

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đồng chí Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban lễ tang đã đọc điếu văn tiễn biệt đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong điếu văn, đồng chí Nguyễn Văn Danh đã bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của một người cách mạng trung kiên, một cán bộ lãnh đạo suốt đời tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí luôn tỏa sáng phẩm chất của một người cách mạng trung kiên, giản dị và đoàn kết với mọi người.

vlcsnap-2019-07-02-16h32m13s820

vlcsnap-2019-07-02-16h34m23s458

vlcsnap-2019-07-02-16h36m40s469

Các đoàn đến viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh. Ảnh: Đoàn Vũ

Với những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì; Huân chương Chiến công hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Quân kỳ quyết thắng; Huy hiệu 60 năm, 65 năm, 70 năm tuổi Đảng; cùng nhiều Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen của Trung ương và địa phương.

Sau lễ truy điệu, các đồng chí trong Ban lễ tang và gia đình đã giành một phút mặt niệm, để tưởng nhớ và tiễn biệt đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh.

vlcsnap-2019-07-02-16h39m27s084Le tang trung tuong 1Le tang trung tuong 2

Ảnh: Đoàn Vũ

 Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh, (thường gọi Mười Thi), sinh ngày 15 tháng 7 năm 1923, nguyên quán: xã Bình Đại (nay là thị trấn Bình Đại), huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tham gia Cách mạng từ tháng 5 năm 1945, nguyên Khu ủy viên Khu 8; nguyên Bí thư Đảng ủy Quân Khu 9, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Quân Khu 9; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chính trị viên Tỉnh đội Bến Tre; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Le tang trung tuong 4

Ảnh: Đoàn Vũ

Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Tỉnh ủy và gia đình hết lòng chăm sóc, cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thạnh đã từ trần ngày 30 tháng 6 năm 2019, hưởng thọ 96 tuổi. 

                                                                    Mạnh Cường